Bắc Bộ mưa rào, Nam Bộ đề phòng mưa đá

07:28, 10/04/2014
|

(VnMedia) - Ngày hôm nay (10/4), Bắc Bộ tiếp tục hình thái trời nhiều mây, có mưa rào rải rác. Tây nguyên và Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng nhưng chiều tối có dông, đề phòng có mưa đá.
 
Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (10/4), các khu vực thuộc Bắc Bộ được dự báo có mưa rào và có dông, riêng Tây Bắc Bộ cần đề phòng tố lốc và mưa đá.
 
Trong khi đó, Nam Bộ hôm nay được dự báo ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Ảnh minh họa

Nhiều khu vực trên cả nước cần đề phòng mưa đá - ảnh minh họa

 
Cụ thể thời tiết các khu vực ngày và đêm nay (10/4):
 
Phía Tây Bắc Bộ: Ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 – 30 độ, có nơi 31 – 33 độ C.  
 
Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 – 28, vùng núi có nơi 29 - 31 độ C. 

Hà Nội: Nhiều mây, sáng và đêm có mưa, mưa rào. Gió đông đến đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 – 27 độ C.
 
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía nam mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 – 30 độ, có nơi 31 - 33 độ C.  
 
Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.  
 
Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.  
 
Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 – 36 độ C.  


Tuệ Khanh

Ý kiến bạn đọc