Thua Thái Lan, U23 Việt Nam mất ngôi đầu bảng

21:21, 10/06/2015
|

(VnMedia) - Trận thua 1-3 trước ĐKVĐ Thái Lan, U23 Việt Nam đứng nhì bảng B và gặp U23 Myanmar ở vòng bán kết bóng đá nam SEA Games 28.

Hoàn tất việc lọt vào bán kết trước 1 lượt đấu, ĐKVĐ Thái Lan và U23 Việt Nam vẫn quyết tâm có chiến thắng trong trận so tài tối nay. Trong trận đấu 19h30 ngày 10/6, U23 Thái Lan muốn có ba điểm để lấy ngôi đầu bảng, trong khi U23 Việt Nam cũng cần 1 trận hòa để đảm bảo giữ vững đỉnh bảng.

HLV Toshiya Miura quyết định để thủ môn Văn Tiến lần đầu bắt chính thay Minh Long. Số trụ cột dính thẻ như Ngọc Hải, Huy Toàn, Ngọc Thắng, Công Phượng, Hồng Quân đều ngồi dự bị. Cặp tiền đạo chính U23 Việt Nam là Văn Toàn và Thanh Bình.

Phía U23 Thái Lan hướng đến 3 điểm nhưng HLV Choketawee cẩn trọng cất cả Yooyen, Songkrasin, Narabudin, Sriyankem, Tanaboon ngồi ghế dự bị. Dù đã nhận thẻ vàng, cầu thủ gốc Việt Tristian Đỗ vẫn được đá chính ở vị trí hậu vệ phải U23 Thái Lan.

Sau tiếng còi khai cuộc, U23 Thái Lan chủ động dâng cao tấn công. Sở hữu hàng tiền vệ có tốc độ, kỹ thuật, U23 Thái Lan gây sức ép về phía khung thành thủ môn Văn Tiến. Tuy nhiên, cự ly đội hình của đội bóng áo đỏ vẫn giữ tốt và thực hiện những pha phản công nguy hiểm. Phút thứ 8, Phi Sơn có pha căng ngang khó chịu nhưng Văn Toàn - Thanh Bình không kịp chạm bóng để dứt điểm.

Chỉ 3 phút sau, hậu vệ trái Notechaiya dùng tay cản phá trong vòng cấm, sau pha chuyền bóng của Phi Sơn, nhưng trọng tài chính người Kuwait không thổi phạt đội bóng áo xanh.

"Ronaldo Việt" Phi Sơn tiếp tục gây khó khăn cho hàng thủ đối phương với những pha đi bóng khó chịu, nhưng pha bật bóng với Văn Toàn không thành công, khi cú trả bóng lại cho Phi Sơn đi hơi nhẹ.

Phút thứ 19, U23 Thái Lan có pha khoét bóng vào cánh phải U23 Việt Nam. Rất may cú sút căng vào góc cao của Chananan vẫn bị thủ môn Văn Tiến kịp thời đẩy bóng ra ngoài.

Chỉ 3 phút sau, hàng thủ U23 Việt Nam bọc lót không ấn tượng để tiền vệ Parmpak đột phá qua 4 cầu thủ áo đỏ rồi dứt điểm chéo góc hạ Văn Tiến. Tỉ số 1-0 cho U23 Thái Lan.

Ảnh minh họa

Phi Sơn (số 20) là cầu thủ chơi tốt nhất trước U23 Thái Lan. Ảnh: Zing.

Thêm một tình huống hàng thủ U23 Việt Nam để đối thủ băng xuống sát vòng cấm, nhưng tình huống cứa lòng của tiền vệ đội bạn bị thủ môn Văn Tiến ôm gọn ở phút 30. Ngay sau đó, Phi Sơn thực hiện pha căng ngang khó chịu nhưng Duy Mạnh lại có phân bị bất ngờ nên dứt điểm quá cao.

Phút 44, tiền vệ Phi Sơn thực hiện pha tạt bóng như đặt để Thanh Bình thoát xuống. Tiếc rằng cú đánh đầu của tiền đạo số 19 lại đi hơi nhẹ để thủ môn Chanin kịp bay người ôm bóng.

Trong hiệp 1, HLV Miura sử dụng tiền vệ Đức Huy đá hậu vệ phải không thành công và buộc phải đưa Thanh Hiền trở lại. Trên hàng tấn công, Phi Sơn là điểm sáng lớn nhất, trong khi Văn Toàn - Thanh Bình chưa thể hiện được gì nhiều trước sự đeo bám của đối thủ.

Phút 54, hàng thủ U23 Việt Nam lại để tiền đạo Chananan dễ dàng thoát xuống, rất may cú sút tiền đạo này đập cột dọc bật ra đúng vị trí thủ môn Văn Tiến.

Phút 64, hậu vệ Tiến Dũng để trượt chân và buộc phải phạm lỗi với với Siravork. Trên chấm 11 mét, Thitipan dứt điểm chính xác nâng tỉ số lên 2-0. Một sai lầm không đáng có của trung vệ Tiến Dũng khiến đội nhà nhận bàn thua thứ 2 trong trận.

Ngay sau đó, tiền đạo Thanh Bình tung cú sút từ khá xa, song bóng đi không quá hiểm để hạ thủ môn U23 Thái Lan. Phút thứ 73, tiền đạo này tiếp tục có cơ hội băng xuống nhưng dứt điểm hơi chậm để hậu vệ đội bạn kịp thời cản phá.

Tung thêm tiền vệ Ngọc Thắng vào sân, HLV Miura cho U23 Việt Nam dang cao đội hình tìm bàn gỡ.

Đúng phút 77, cầu thủ gốc Việt Tristian Đỗ xoay ngoài dứt điểm chân trái cực căng vào góc cao, nâng tỉ số lên 3-0 cho U23 Thái Lan.

Ngay sau đó, HLV Miura tung Công Phượng vào sân nhưng thế trận trên sân đã sớm an bài.

Mãi đến phút 89, Ngọc Thắng có pha căng ngang như đặt để Thanh Bình đỡ bóng. Ngay sau đó, tiền đạo người Thanh Hóa dứt điểm chân phải đưa bóng vào thẳng góc cao khung thành đối phương. Tỉ số rút ngắn xuống 1-3 cho U23 Việt Nam. Kết quả này được giữ nguyên qua 4 phút bù giờ.

Trận thua đầu tiên tại SEA Games 28, U23 Việt Nam chỉ đứng nhì bảng B. Đối thủ thầy trò Toshiya Miura ở bán kết sẽ là U23 Myanmar - đội vừa hòa 3-3 U23 Campuchia ở trận đấu cùng giờ. Ở trận giao hữu trước thềm SEA Games 28, U23 Việt Nam hòa 2-2 với U23 Myanmar tại sân Cẩm Phả (Quảng Ninh).

Đội hình ra sân:

U23 Việt: Văn Tiến; Thanh Hiền, Tiến Dũng, Ngọc Thịnh, Mạnh Hùng; Đức Huy, Duy Mạnh, Huy Hùng, Phi Sơn; Văn Toàn, Thanh Bình. 

U23 Thái Lan: Chanin Sae Ear; Tristian Đỗ, Promrak, Daosawang, Notechaiya (Singmui 45'); Veerachart, Parmdak, Inpinit, Puangjan, Siwakorn; Chananan. 


Nhật Minh

Ý kiến bạn đọc