SEA Games: Chờ mưa vàng từ môn boxing!

07:26, 10/06/2015
|

(VnMedia) - Ngoài hai môn Olympic là điền kinh và bơi lội, thể thao Việt Nam chờ đợi thành công từ môn boxing, khi có đến 4 VĐV lọt chung kết các hạng cân.

Sau khi đoạt được 2 HC Vàng tại SEA Games 2013, boxing Việt Nam có sự phát triển ấn tượng trong hai năm vừa qua. Cả hai VĐV Lừu Thị Duyên và Lê Thị Bằng đều giành HC đồng ở Asiad 17, cho thấy trình độ của các tay đấm nữ Việt Nam tiệm cận trình độ châu lục.

Trong 4 hạng cân lọt vào chung kết, Lê Thị Bằng sẽ gặp đối thủ Petecio (Philippines) ở hạng cân 54 kg nữ. Còn đồng đội Nguyễn Thị Yến thi đấu Magno Iris (Philippines) tranh HC vàng hạng 51 kg nữ. Với trình độ được đánh giá cao hơn, Thị Yến và Thị Băng là ứng viên sáng giá cho ngôi vô địch và giữ vững thành tích đấm bốc nữ từng làm được 2 năm trước.

Ảnh minh họa

Tay đấm trẻ Lê Thị Bằng tự tin vô địch hạng cân 54 kg nữ.

Trong khi đó, tay đấm Trương Đình Hoàng (hạng 75 kg) và Nguyễn Văn Hải (61 kg) sẽ lần lượt gặp đối thủ khó chơi Aphisit (Thái Lan) và Cantancio (Philippines). So với 2 năm trước chỉ đoạt HC đồng, Đình Hoàng và Văn Hải tự tin đổi màu huy chương.

Ngoài việc chờ đợi boxing lập đại công, bơi lội Việt Nam cũng chờ đợi vào Ánh Viên, khi cô dự tranh nội dung 400 mét tự do, trong khi Duy Khôi thi 200 mét hỗn hợp nam. Với việc lập 7 kỷ lục SEA Games và 6 HC vàng Đại hội, Ánh Viên nhận được kỳ vọng tiếp tục giành thêm HC vàng cự ly 400 mét tự do nữ. Ngoài ra, ĐKVĐ SEA Games 27 Lâm Quang Nhật cũng dự thi nội dung chung kết 1.500 mét tự do nam.

Điền kinh tiếp tục thi đấu trong ngày 10/6, với sự kỳ vọng lớn vào VĐV Nguyễn Văn Lai ở nội dung 10.000 mét nam. Trước đó, VĐV quê Thanh Hóa gây ấn tượng với việc bảo vệ ngôi vô địch 5.000 mét nam và phá kỷ lục SEA Games tồn tại 22 năm. Với phong độ ổn định và tinh thần hưng phấn, Văn Lai sẽ tiếp tục bảo vệ thành công ngôi vô địch cự ly 10.000 mét nam.

Nội dung mang lại hy vọng HC vàng khác của đoàn Việt Nam còn ở cự ly 400 mét rào (Nguyễn Thị Huyền và Quách Công Lịch), nhảy xa (Bùi Thị Thu Thảo), chạy 800 mét (Dương Văn Thái).

Bắn cung Việt Nam cũng chờ đợi thành công nhờ những VĐV tên tuổi như Đào Thị Lộc, Đào Trọng Kiên, Lê Thị Thu Hiền, sau khi mang về 2 HC vàng tại SEA Games 2013.

Môn TDDC Việt Nam cũng hướng tấm HC vàng thứ 6 ở môn nhảy chống nam, với sự có mặt hai VĐV Hoàng Cường và Lê Thanh Tùng. VĐV Tạ Ngọc Long tham dự nội dung vòng loại súng ổ quay 50 mét nam tại Trường bắn quốc gia Singapore.

Ngoài ra, cặp VĐV pencak silat Đặng Quốc Bảo - Nguyễn Danh Phương cũng thi đấu chung kết nội dung ganda đôi nam. Trong khi ba VĐV nữ Dương Thị Ánh Nguyệt - Nguyễn Thu Hà - Nguyễn Thị Thủy thi đấu chung kết nội dung regu đồng đội nữ.   


Đức Thọ

Ý kiến bạn đọc