Những VĐV vinh danh thể thao Việt trước thế giới!

07:25, 24/12/2014
|

(VnMedia) - Năm 2014 khép lại, những VĐV Việt Nam như Ánh Viên, Kim Tuấn, Xuân Vinh, Văn Mách, Anh Khôi... mang lại những tấm HC vàng tầm thế giới về cho thể thao nước nhà với những thành tích không thể tuyệt vời hơn.

Nguyễn Thị Ánh Viên (Vô địch Olympic trẻ thế giới 2014)

Năm vừa qua chứng kiến sự bùng nổ của cô gái vàng thể thao Việt Nam tại đấu trường châu lục và thế giới. Sau khi vô địch tại SEA Games 27, Ánh Viên được nhà nước cho tập huấn dài hạn tại Mỹ. Sau khi dễ dàng thống trị giải bơi trẻ Đông Nam Á và vô địch Đông Nam Á, Ánh Viên đánh dấu sự tiến bộ vượt bậc tại Olympic trẻ thế giới. Vô địch nội dung sở trường 200 m hỗn hợp cá nhân nữ, Ánh Viên chấm dứt cơn khát 50 năm của bơi lội Việt Nam với tấm HC vàng thế giới đầu tiên. Sau đó, Ánh Viên tiếp tục đoạt thêm tấm HC bạc cự ly 800 m tại giải này.

Ảnh minh họa

Ánh Viên mang về tấm HC vàng đầu tiên cho bơi lội Việt Nam ở tầm thế
giới, với chức vô địch Olympic trẻ thế giới 2014 tại Nam Ninh, Trung Quốc.

Không lâu sau đó, Ánh Viên cũng tiếp tục đạt thành công vang dội tại ASIAD 17, mang về tấm HC Á vận hội lần đầu tiên cho bơi lội Việt Nam, với hai tấm HC đồng 200 m ngửa nữ và 400 m hỗn hợp nữ. Đoạt tấm vé thông hành cự ly 400 m hỗn hợp dự Olympic Rio 2016, Ánh Viên kết thúc năm 2014 bằng 18 HC vàng và 14 kỷ lục tại Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc cho đoàn Quân đội. Chỉ mới 18 tuổi, Ánh Viên sẽ còn tiến xa ở các giải đấu khu vực và châu lục trong năm 2015.

Thạch Kim Tuấn (Vô địch cử tạ trẻ thế giới 2014)

Cử tạ Việt Nam có thêm truyền nhân hạng 56 kg nam, sau khi á quân Olympic 2008 Hoàng Anh Tuấn từ giã sự nghiệp thi đấu. Nhà vô địch Olympic trẻ thế giới 2010 Thạch Kim Tuấn có một năm thi đấu vô cùng ấn tượng với 11 kỷ lục trong nước và quốc tế được thiết lập.

Ảnh minh họa

Thạch Kim Tuấn trở thành nhà vô địch trẻ thế giới và á quân thế giới trong năm
2014 đồng thời đoạt luôn tấm vé dự Olympic Rio 2016 một cách thuyết phục 

Tấm HC vàng vô địch trẻ 2014 tại Kazan (Nga) của Kim Tuấn đáng chú ý, khi anh giành ba HC vàng cùng 2 kỷ lục trẻ thế giới mới. Tại ASIAD 17, Kim Tuấn lập kỷ lục cử giật và giành HC bạc tổng cử. Dấu ấn tiếp theo giải vô địch thế giới tại Kazakhstan, khi Kim Tuấn mang về tấm HC vàng thế giới đầu tiên cho cử tạ Việt Nam ở nội dung cử giật, cùng hai HC bạc cử đẩy và tổng cử. Đô cử họ Thạch tiếp tục phá kỷ lục thế giới ở nội dung cử giật nhưng chỉ á quân thế giới vì hơn trọng lượng đối thủ Triều Tiên Om Yul Chon.

Hoàng Xuân Vinh (Vô địch Cup bắn súng thế giới 2014)

Là xạ thủ nổi tiếng và tài năng của làng bắn súng Việt Nam, Hoàng Xuân Vinh lại thi đấu khá thất thường trong năm 2014. Tại ASIAD 17 hay Đại hội bắn súng Đông Nam Á, xạ thủ sinh năm 1974 đều thi đấu không thành công. Tuy nhiên Cup bắn súng thế giới 2014 tại Mỹ, Xuân Vinh bảo vệ thành công ngôi vô địch nội dung 10 m súng ngắn hơi nam.

Ảnh minh họa

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh bảo vệ thành công ngôi vô địch 10 m súng ngắn hơi
nam tại Cup bắn súng thế giới tại Mỹ và lập kỷ lục thế giới mới 

Ngoài ra, xạ thủ Quân đội còn lập kỷ lục thế giới với thành tích 202,8 điểm - là xạ thủ thứ hai sau Trần Oanh lập kỷ lục thế giới. Đến Đại hội thể thao toàn quốc, Xuân Vinh cũng phá kỷ lục với 207 điểm trong lượt bắn chung kết 10m súng ngắn hơi nam, nhưng không được Liên đoàn bắn súng thế giới (ISSF) công nhận do giải đấu nằm ngoài hệ thống thi đấu của ISSF.

Nguyễn Anh Khôi (Vô địch cờ vua U12 thế giới 2014)

Vào năm 2012, kỳ thủ trẻ Nguyễn Anh Khôi từng vô địch thế giới U10 với thành tích bất bại. Hai năm sau, kỳ thủ người TP HCM tiếp tục gây tiếng vang dù chỉ là hạt giống số bốn tại giải. Giải đấu tại Nam Phi, Anh Khôi thi đấu không thành công sau khởi đầu khá tốt. Tuy nhiên chiến thắng ba ván đấu cuối cùng, Anh Khôi lên ngôi vô địch nhờ chỉ số phụ tốt hơn ba đối thủ còn lại.

Ảnh minh họa

Kỳ thủ Anh Khôi là người đầu tiên của làng cờ vua Việt Nam từng vô địch hai
nội dung U10 và U12 thế giới chỉ trong vòng hai năm ngắn ngủi (2012 - 2014) 

Kỳ thủ Anh Khôi còn vô địch cờ chớp, cờ tiêu chuẩn lứa tuổi U12 tại giải vô địch châu Á. Ở trong nước, Anh Khôi gây sốc khi vô địch nội dung cờ tiêu chuẩn U20 quốc gia tại giải trẻ quốc gia dù mới có 12 tuổi. Với đà thăng tiến vượt bậc, Anh Khôi được xem là người kế cận Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn trong tương lai.

Nguyễn Ngọc Trường Sơn (Vô địch bàn hai cờ vua Olympiad thế giới)

Tại Olympiad 2014 diễn ra tại Na Uy, kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường thi đấu cực kỳ ấn tượng tại bàn hai. Giữ vững thành tích bất bại sau 10 ván đấu, Nguyễn Ngọc Trường Sơn giành 8,5 điểm (bảy thắng, ba hòa).

Ảnh minh họa

Kỳ thủ Trường Sơn đoạt HC vàng bàn hai tại Olympiad thế giới 2014 tại Na Uy

Đoạt tấm HC vàng bàn hai, màn trình diễn của anh còn ấn tượng hơn cả kỳ thủ số một của đội vô địch Trung Quốc Ding Liren (7,5 điểm). Trước đó tại giải HD Bank 2014 tại TP HCM, Trường Sơn cũng vượt qua chính đương kim vô địch Lê Quang Liêm để đoạt ngôi vô địch.

Phạm Văn Mách, Nguyễn Văn Lâm (Vô địch thể hình thế giới)

Tại giải vô địch thể hình thế giới 2014 tại Mumbai (Ấn Độ), lực sỹ Phạm Văn Mách trở lại ngôi vô địch hạng 56 kg nam sau bốn năm chờ đợi. Đây cũng là lần thứ tư trong sự nghiệp, lực sỹ quê An Giang thống trị hạng cân 56 kg nam. Ngoài ra lực sỹ biết hát này còn giữ kỷ lục 7 lần vô địch châu Á.

Ảnh minh họa

Lực sỹ Phạm Văn Mách (phải) và Nguyễn Văn Lâm cùng đoạt chức
vô địch thể hình thế giới hạng 56 và 65 kg nam vào cuối năm 2014

Giải đấu tại Ấn Độ cũng đón chào nhà vô địch mới hạng 65 kg nam, khi lực sỹ Nguyễn Văn Lâm, sau khi nhà vô địch châu Á này đoạt HC bạc hạng 70 kg năm ngoái. Với thành tích này, Văn Lâm cũng hoàn tất đủ bộ HC vàng Đông Nam Á, châu Á và thế giới như đồng đội Văn Mách.

Châu Tuyết Vân (Vô địch quyền biểu diễn thế giới)

Ảnh minh họa

Mới 24 tuổi, võ sĩ Châu Tuyết Vân đã bốn lần vô địch quyền biểu diễn thế giới 

'Hoa khôi taekwondo' đánh dấu một năm thi đấu rất thành công, với tấm HC vàng thế giới nội dung quyền biểu diễn đồng đội nữ lứa tuổi U30 tại Mexico. Đây là lần thứ tư trong sự nghiệp, Tuyết Vân cùng các đồng đội đứng trên đỉnh cao thế giới nội dung đồng đội nữ ba người. Trước đó, tại giải vô địch châu Á ở Uzbekistan, nữ võ sĩ sinh năm 1990 đoạt thêm hai HC vàng ở nội dung quyền đồng đội nữ và đồng đội hỗn hợp 5 người.

Phan Thị Hà Thanh (Vô địch Cup thể dục dụng cụ thế giới)

"Nữ hoàng thể dục dụng cụ' Hà Thanh là vận động viên nổi bật nhất của thể dục dụng cụ Viêt Nam trong năm 2014. Vào đầu năm, Hà Thanh đã đoạt đến ba HC vàng tại giải Cup thế giới tổ chức ở Croatia và Hàn Quốc ở nội dung nhảy chống và cầu thăng bằng.

Ảnh minh họa

Đoạt hai HC đồng ASIAd 17, Hà Thanh (phải) còn có ba HC vàng Cup thể dục
dụng cụ thế giới tại Croatia và Hàn Quốc nội dung nhảy chống và cầu thăng bằng

Từng giành bốn HC vàng hai kỳ SEA Games 2007, 2011, nữ vận động viên quê Hải Phòng chấm dứt cơn khát cho thể dục dụng cụ Việt Nam tại ASIAD 17. Cô gái trẻ sinh năm 1991 đoạt HC đồng nội dung nhảy chống và HC bạc nội dung cầu thăng bằng với số điểm khá cao.


Bảo Trâm

Ý kiến bạn đọc