Bắt hung thủ vụ phụ nữ lõa thể chết dưới suối

11:01, 09/04/2015
|

(VnMedia) - Phát hiện Chúc trộm đồ, chị H. đã mở cửa chạy ra ngoài kêu cứu. Thấy vậy, tên trộm đuổi theo vật lộn khiến chị H. ngấy xỉu, sau đó Chúc lột quần áo nạn nhân, trói tay, vứt xuống suối...

>> Phát hiện thi thể phụ nữ mặc đồ lót, bị trói tay dưới suối

Ảnh minh họa

Thi thể chị H. được phát hiện dưới suối

Công an tỉnh Yên Bái vừa bắt giữ đối tượng Lý Văn Chúc (SN 1995, trú tại thôn 10, xã Động Quan, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái), là đối tượng gây ra vụ án giết người làm xôn xao dư luận trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong những ngày vừa qua.

Theo tài liệu điều tra của công an, vào 10h30 ngày 5/4, công an tỉnh nhận được tin báo của quần chúng về việc phát hiện thi thể phụ nữ nằm sấp, hai tay bị trói quặt ra phía sau, trên người chỉ mặc quần áo lót tại khu vực suối Khánh Hoà.

Nạn nhân nhanh chóng được xác định là chị Nguyễn Thị Thu H. (SN 1983), trú tại tổ 36, phường Nguyễn Thái Học, TP. Yên Bái), là người làm nghề thu mua sắn tươi tại khu vực xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

Ảnh minh họa

Hung thủ Lý Văn Chúc

Nhận được thông tin, Công an huyện Lục Yên đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Yên Bái tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra làm rõ vụ án.

Cơ quan điều tra xác định đây là vụ giết người. Nạn nhân có thể đã vật lộn với hung thủ trước khi bị sát hại và bị hung thủ lấy quần trói tay ném xuống suối.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định hung thủ gây nên cái chết cho chị H là Lý Văn Chúc. Đến ngày 7/4, Chúc đã bị công an bắt giữ.

Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng Chúc khai nhận, do cần tiền ăn tiêu nên đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản của nhà chị H.

Khoảng 1h30 ngày 5/4, đối tượng Chúc lẻn vào xưởng thu sắn của chị H. tại xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên để trộm cắp tài sản. Khi đang thực hiện hành vi trộm cắp thì bị chị H. phát hiện và mở cửa chạy ra ngoài kêu cứu.

Thấy vậy, Chúc vội đuổi theo đến khu vực suối Khánh Hoà và vận lộn với nạn nhân, làm chị H. không còn khả năng kháng cự, sau đó lột quần áo ngoài dùng làm dây trói quật 2 khuỷu tay của nạn nhân ra phía sau.

Khi chị H. nằm bất động, đối tượng quay trở vào nhà lấy 25 triệu đồng, đồng thời dùng bật lửa đốt chiếc đệm cùng quần áo và điện thoại của nạn nhân nhằm xóa dấu vết. Sau khi gây án, Chúc quay lại bế chị H. vứt xuống suối.

Sau khi gây án, Lý Văn Chúc đã bỏ trốn khỏi địa phương cho đến khi bị cảnh sát phát hiện và bắt giữ.

Được biết, đối tượng Lý  Văn Chúc từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản vừa ra tù cách đây không lâu.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.


Phương Mai

Ý kiến bạn đọc