10x giết người rồi ném xuống giếng để cướp tài sản

11:37, 08/04/2015
|

(VnMedia) - Tú bắt Đạt nhảy xuống giếng để tìm tiền. Bị Đạt phản kháng, sẵn chiếc búa đang cầm trên tay Tú đập vào đầu Đạt. Sau đó dùng dao chém Đạt và dùng dây gầu múc nước cột hai chân của Đạt lại rồi ném xuống giếng. Đáng nói, khi gây án, hung thủ mới 14 tuổi.

Tòa án Nhân dân huyện Hà Trung, Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án hình sự đối với bị cáo Vũ Anh Tú, sinh năm 2000 ở thôn 3, xã Hà Thái huyện Hà Trung về tội giết người và cướp tài sản...

  Ảnh minh họa

  Bị cáo Vũ Anh Tú trước vành móng ngựa.


Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, vào hồi 13 giờ ngày 29/11/2014, Vũ Anh Tú sang nhà anh Vũ Ngọc Hoàn, ở thôn 7, xã Hà Thái, huyện Hà Trung chơi với ý định trộm cắp tài sản. Lúc này nhà anh Hoàn chỉ có mình cháu Vũ Đức Đạt, sinh năm 2005 ở nhà. Phát hiện trong nhà có chiếc hòm, Tú bắt Đạt phải mở ra để lục tìm tiền.

Do không có chìa khóa, Tú đã dùng vật cứng đập phá khóa nhưng không được. Thấy chiếc điện thoại của gia đình đang để trên bàn Tú nảy sinh ý định lấy thì Đạt phát hiện và đòi lại. Tú không trả, hai bên giằng co nhau đến tận giếng nước trước nhà, và Tú bắt Đạt nhảy xuống giếng để tìm tiền. Bị Đạt phản kháng, sẵn chiếc búa đang cầm trên tay Tú đập vào đầu Đạt. Sau đó dùng dao chém Đạt và dùng dây gầu múc nước cột hai chân của Đạt lại rồi ném xuống giếng. Tại cơ quan công an Tú khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Căn cứ bản cáo trạng, chứng cứ và lời khai tại tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Vũ Anh Tú mức hình phạt cao nhất cho trẻ vị thành niên về 2 tội giết người, cướp tài sản là 12 năm tù giam và bồi thường cho gia đình bị hại tổng số tiền 95 triệu đồng.


Nhật Lâm

Ý kiến bạn đọc