Khám, tư vấn về bệnh vảy nến miễn phí

10:53, 31/10/2012
|

(VnMedia) - Nhân Ngày vảy nến thế giới (29/10), Bệnh viện Da liễu Trung ương tiến hành khám, tư vấn về bệnh vảy nến miễn phí cho người dân tại bệnh viện với sự tham gia của các chuyên gia, bác sỹ đầu ngành da liễu.
 
Chương trình khám và tư vấn bệnh miễn phí được chia thành hai đợt. Đợt 1 từ ngày 26/10-2/11, đợt hai từ ngày 26/11-30/11 tại tầng 1 của Bệnh viện Da liễu Trung ương.

Ông Trần Hồng Trường - Chủ tịch Hội vảy nến Việt Nam cho biết, vảy nến (psoriasis) được mọi người biết đến như một bệnh mãn tính, làm tổn thương da và xương khớp của bệnh nhân. Bệnh này không loại trừ ai, bất kể là nam hay nữ, người già hay trẻ, da trắng hay da màu.

Ông Trường cho biết, có nhiều nguyên nhân dẫn đến bệnh vảy nến, tuy nhiên các đối tượng bị stress thì thường dễ phát bệnh hơn. Có tới 42% bệnh nhân mắc bệnh vảy nến có biến chứng viêm khớp. Với những trường hợp bệnh nặng có thể gây biến dạng và phá hủy khớp không hồi phục. Sự nguy hiểm của bệnh vảy nến nằm dưới bề mặt da bị tổn thương, nhiều nghiên cứu đã cho rằng vảy nến có thể liên quan chặt chẽ đến một số bệnh đe doạ đến tính mạng như tiểu đường, tim mạch, bện lupus, bệnh béo phì và có thể dẫn đến tử vong.  

Hiện nay, trên toàn cầu có khoảng 125 triệu người mắc phải căn bệnh vảy nến. Tại Việt Nam, ông Trường cho hay, có khoảng 2,5 triệu người mắc hải căn bệnh này, chiếm khoảng 3% dân số. Những năm gần đây, số người mắc bệnh vảy nến ngày một gia tăng. Bệnh phát từng đợt, có khi tăng giảm theo mùa.

Căn bệnh này làm cho người bệnh phải chịu một gánh nặng nghiêm trọng về thể chất, tinh thần. Bởi những người mắc bệnh này thường xấu hổ, và không muốn cho mọi người biết được làn da của mình do lo sợ sự dị nghị của người khác. Bởi bệnh vảy nến thường bị nhiều người nhầm lẫn sang các bệnh truyền nhiễm khác như bệnh phong, bệnh giang mai và thậm chí cả HIV/AIDS.  

Ông Trường khẳng định, vẩy nến là bệnh không lây nhưng cộng đồng vẫn cảm thấy e ngại khi tiếp xúc những người bị bệnh này. Vì vậy, chương trình hành động hưởng ứng Ngày vảy nến thế giới góp phần nâng cao hiểu biết của cộng đồng để họ nhận thức và hiểu rõ về căn bệnh. Để những bệnh nhân không còn mặc cảm, người khỏe không kỳ thị người bị bệnh.


Minh Hải

Ý kiến bạn đọc