Việt Nam: Mỗi năm có 150.000 người bị ung thư

10:05, 26/10/2012
|

(VnMedia) - Trong hai ngày 25 và 26/10, bệnh viện K phối hợp với Hội Ung thư Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc gia Phòng chống ung thư 16 với sự tham gia của trên 1.000 thầy thuốc thuộc chuyên ngành ung thư, các chuyên gia và các nhà hoạch định chính sách.

Hội thảo diễn ra với 140 báo cáo của các chuyên gia, thầy thuốc trong nước và quốc tế trên các lĩnh vực: dịch tễ học, ung thư đầu cổ, ung thư phổi, ung thư hệ thiêu hoá, ung thư vú-phụ khoa, ung thư hệ thống tạo huyết, ung thư trẻ em và các tiến bộ về xạ trị, chống đau.

Trọng tâm của hội thảo là báo cáo về "Gánh nặng bệnh ung thư và chiến lược phòng chống ung thư Quốc gia đến năm 2020"; "Báo cáo kết quả thực hiện Dự án Quốc gia Phòng chống ung thư giai đoạn 2010-2012" của các địa phương trên cả nước...

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm trên toàn cầu có khoảng 12,5 triệu người mới mắc và trên 6,7 triệu người tử vong do bệnh ung thư.

Tại Việt Nam, mỗi năm có 150.000 ca mắc mới; trên 75.000 người tử vong do căn bệnh này và có khoảng 50% số người mắc bệnh không có khả năng điều trị kịp thời do hoàn cảnh khó khăn.

Năm 2010 ở Việt Nam có tối thiểu 126.307 ca ung thư mới mắc. Ước tính năm 2020, Việt Nam sẽ có tối thiểu 189.344 ca ung thư mới mắc.

Theo những nghiên cứu khoa học, đa số những tiến trình ung thư không phải là do yếu tố di truyền định đoạt mà là sự biến đổi trong tế bào, gây ra bởi những gì mà chúng ta làm hàng ngày: những gì mà chúng ta ăn và uống, chúng ta có tập thể dục hay không và hàng loạt những lựa chọn hoặc thói quen khác trong lối sống. Theo ước tính của các chuyên gia, hơn một nửa tổng số của những ca ung thư có thể ngăn ngừa được nếu chúng ta tự săn sóc mình một cách thận trọng.


Minh Hải

Ý kiến bạn đọc