Nga tập trận với gần 4.000 vũ khí tối tân

10:51, 23/03/2016
|

(VnMedia) - Một cuộc tập trận chỉ huy chiến lược có sự góp mặt của khoảng 30.000 binh sĩ và hơn 3.800 vũ khí vừa được khai hỏa tại Nga. Đó là thông tin vừa được văn phòng báo chí của Bộ Quốc phòng Nga đưa ra hôm qua (22/3).

Đây là cuộc tập trận đột xuất nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của Không lực Nga theo chỉ thị của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Văn phòng báo chí của Bộ Quốc phòng Nga cho hay: “Cuộc tập trận đột xuất này cũng có sự góp mặt của lực lượng phòng không chiến thuật cũng như lực lượng vận tải quân sự Nga”.

Ngoài ra, hơn 100 máy bay và chiến đấu cơ cũng tham gia cuộc tập trận.

Cụ thể, không quân chiến dịch và chiến thuật sẽ tập dượt yểm trợ cho binh sĩ theo kịch bản có ném bom thực tế trên thao trường Totskoe. Máy bay và trực thăng tải quân sự cũng sẽ tiến hành đổ bộ binh sĩ xuống Totskoe, Pesochnyi, Seltsakh và xuống phi trường Klokovo.


Ý kiến bạn đọc