Phó Chủ tịch huyện bị khởi tố về tội đánh bạc

14:07, 19/11/2015
|

(VnMedia) - Ngày 19/11, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Nghệ An cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố bị can Nguyễn Duy Nho (54 tuổi, nguyên Phó chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ, Nghệ An) và ba người khác về hành vi Đánh bạc.

Trước đó, ngày 5/10, ông Nho cùng ông Nguyễn Văn Tiến - Giám đốc Trung tâm Giáo dục lao động xã hội 1 (thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An), ông Phan Hồng Thiện - Phó giám đốc Trung tâm Thương mại huyện Tân Kỳ và ông Nguyễn Trung Hướng - Phó Trưởng phòng Công Thương huyện Tân Kỳ đang "sát phạt" nhau trên chiếu bạc thì bị lực lượng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Nghệ An ập vào bắt quả tang. Tang vật thu giữ một bộ tú lơ khơ và hàng chục triệu đồng.

Ông Nguyễn Duy Nho
Ông Nguyễn Duy Nho

Tại hiện trường và khám xét trên người tham gia đánh bạc, công an thu giữ hàng chục triệu đồng và nhiều tang vật liên quan.

Hiện các ông Nho, Tiến, Thiện, Hướng đã bị cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An khởi tố bị can về tội đánh bạc.

Liên quan đến vụ việc, căn cứ vào quyết định khởi tố bị can và xét đề nghị của Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Kỳ, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An quyết định đình chỉ sinh hoạt cấp uỷ đối với ông Nguyễn Duy Nho (từ ngày 21/10 đến khi kết thúc điều tra vụ án hình sự theo quy định của pháp luật). Ông Tiến, Thiện, Hướng cũng đã bị đình chỉ công tác

Theo ông Phạm Văn Hoá – Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ, ông Nho có thâm niên công tác trên 20 năm. Trước khi làm Phó chủ tịch, vị này là Trưởng phòng nội vụ của huyện.

 


Ý kiến bạn đọc