Bắt giữ xe contenner chở thuốc lá lậu

13:37, 18/11/2015
|

(VnMedia)- Tiến hành kiểm tra, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện trên xe contenner vận chuyển 8.700 bao thuốc lá ngoại không rõ nguồn gốc...

NGày 18/11, tin từ cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa được biết, cơ quan này vừa phát hiện một xe contenner vận chuyển thuốc lá lậu trên địa bàn.

Theo thông tin từ cơ quan công an, vào khoảng 4 giờ 30 phút ngày 17/11/2015, tại km 380 quốc lộ IA thuộc địa phận huyện Quảng Xương... tổ công tác của trạm cảnh sát giao thông Quảng Xương thuộc phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (Công an Thanh Hóa) do Trung tá Tống Thành Văn làm tổ trưởng đã phát hiện xe ô tô contenner BKS 57M - 0044 kéo rơ - mooc 51R - 09024 do Liên Hoàng Tiến ở Hai Bà Trưng, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ điều khiển vi phạm luật an toàn giao thông nên đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra... 

tang

Tổ công tác đang kiểm tra số thuốc lá thu giữ

Qua kiểm tra, lực lượng Cảnh sát giao thông đã phát hiện trên xe vận chuyển 8.700 bao thuốc lá ngoại không rõ giấy tờ nhập khẩu (chủ yếu là thuốc lá Herô). Tại cơ quan Công an, lái xe Liên Hoàng Tiến khai nhận chở thuê số thuốc lá này cho chủ hàng từ Thừa Thiến Huế ra Hà Nội tiêu thụ.

Hiện vụ việc đã được bàn giao cho lực lượng Quản lý thị trường xử lý theo thẩm quyền. Liên quan đến bắt giữ thuốc lá lậu, rạng sáng 17/11, tại đường Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội, tổ công tác Đội chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm, PC46 đã tiến hành kiểm tra đối với xe ô tô mang biển kiểm soát 99A-09.132 do tài xế Nguyễn Văn Đông (sinh năm 1976 trú tại Quế Võ, Bắc Ninh) điều khiển. Tại thời điểm này, trên xe còn có Vũ Hữu Thanh (sinh năm 1986 cùng trú tại Quế Võ, Bắc Ninh.)

Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện trên xe có vận chuyển 7.500 bao thuốc lá 555 Gold do nước ngoài sản xuất nhưng không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Tại cơ quan công an, tài xế Đông khai nhận, toàn bộ số thuốc lá trên được Đông thu mua của các xe ô tô vận chuyến trên tuyến Quảng Ninh - Bắc Ninh - Hà Nội sau đó được chuyển về cất giấu tại kho thôn Kim Đôi, xã Kim Chân, thành phố Bắc Ninh. Rạng sáng 17/11, Đông cùng Thanh đã mang số hàng nói trên di chuyển từ Bắc Ninh về Hà Nội để giao hàng thì bị bắt.

Căn cứ vào lời khai ban đầu của các đối tượng, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra lệnh khám xét khẩn cấp kho chứa hàng tại thôn Kim Đôi, xã Kim Chân, Bắc Ninh. Cảnh sát đã thu giữ thêm 1.000 bao thuốc lá do nước ngoài sản xuất nhưng không có hóa đơn chứng từ hợp pháp.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng phát hiện trong kho còn 97 bao kiện hàng hóa chứa quần áo, đồ chơi trẻ em, đồ tạp hóa… do nước ngoài sản xuất.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Nhật Lâm


Ý kiến bạn đọc