The X-Factor phát hiện nhiều cá tính độc đáo

11:39, 28/04/2014
|

(VnMedia) - Vòng thi đầu tiên của chương trình The X-Factor - Nhân tố bí ẩn đã khép lại cùng với tập 4, phát sóng tối qua, 27/4. Trong tập thi này, vòng Hội Ngộ đã hoàn thành chặng đường của mình một cách xuất sắc với việc phát hiện và tìm kiếm những cá tính độc đáo để chuẩn bị cho những cuộc tranh tài kịch tính trong vòng Tranh Đấu.

Tối qua, những ca khúc bất hủ, chinh phục trái tim mọi thế hệ trên toàn thế giới được thể hiện lại trên sân khấu Nhân Tố Bí Ẩn bằng những giọng ca đặc sắc và ấn tượng, chinh phục khán giả bằng tài năng và đam mê của mình. 

Ảnh minh họa

Phạm Đình Thái Ngân thuyết phục Ban giám khảo bằng giọng hát trầm ấm, tình cảm

Mở màn đêm thi là tiếng hát trầm ấm tình cảm của chàng trai 21 tuổi Phạm Đình Thái Ngân với một trong những ca khúc nổi tiếng nhất trong cộng đồng Cơ Đốc giáo - Amazing Grace. Giám khảo Dương Khắc Linh khen thí sinh này có một giọng ca hay, nghe rất tình cảm. Hồ Ngọc Hà thì liên tưởng đến một giọng ca yêu thích của cô, vì nó có một độ rè tự nhiên, không cố tình mà ở Việt Nam, những người có giọng này rất hiếm. Hồ Quỳnh Hương động viên: “Với một bạn trai nhỏ nhỏ, bé bé thế này mà hát được như thế thì quá tốt. Nhưng để em đứng đơn thì chị thấy chắc cũng chưa có đủ".

Trái ngược với ý kiến của Hồ Quỳnh Hương, Đàm Vĩnh Hưng lại cho rằng: "Với cái tuổi như vậy mà em hát được như thế thì theo anh đó là một tài năng. Có điều khi mà lên cao, em phải hội tụ hơn nữa, điều này thời gian sẽ cho em thấy. Với một giọng ca, một khuôn mặt dễ thương như vậy là một nhân tố đặc biệt, không cần phải ghép, em hoàn toàn có thể đứng độc lập hát đơn".

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Có lúc, Ban Giám khảo đã phải “đứng tim”, hồi hộp khi thí sinh Tiêu Chấn Huy bị choáng váng suýt ngất xỉu trên sân khấu.

Là thí sinh thứ hai bước ra sân khấu, anh chàng người Việt lai Cameroon Tiêu Chấn Huy chọn ca khúc hit của Toni Braxton - Unbreak My Heart với phong cách biểu diễn duyên dáng. Tuy nhiên, Chấn Huy cũng bộc lộ còn nhiều điểm yếu trong giọng hát, cách xử lý cũng chưa đủ để thuyết phục người nghe.

Đàm Vĩnh Hưng thẳng thắn: "Em rất duyên dáng, nhưng chỉ mới dừng lại ở mức độ đam mê và muốn thể hiện thôi. Bài hát này là một trong những bài hát mà cả thế giới phải nghiêng mình vì nó cần một độ trường hơi rất dài. Em xử lý bài hát y chang lúc anh hát cải lương vậy, rất là tiếc".

Giám khảo Hồ Ngọc Hà nhận xét: "Bạn là một nhân tố lên đây hát và thấy rất vui thôi, chứ nếu để xét mà đi vào trong thì làm khó cho bạn và làm khó cho chính cả chúng tôi nữa". Giám khảo Hồ Quỳnh Hương cũng đồng tình: "Chị thấy hình ảnh và phong cách diễn của em đúng là bí ẩn đối với chị, nhưng thật sự giọng hát của em thì lại không phải là một nhân tố bí ẩn".

Sau khi nghe những nhận xét không mấy khả quan trên, Tiêu Chấn Huy đột ngột lảo đảo  khiến cho cả 4 vị giám khảo và mẹ thí sinh này phải kéo nhau lên sân khấu để trấn an tinh thần và cho thí sinh này một cơ hội hát tiếp. Tuy nhiên, ca khúc thứ hai của Chấn Huy vẫn không thể khiến các giám khảo thay đổi quyết định của mình, chàng trai đành buồn bã rời cuộc thi.

Ảnh minh họa

Thu Phượng hạnh phúc khi nhận được sự ủng hộ của cô con gái yêu 3 tuổi

Một phần thi ấn tượng khác đến từ giải nhì Sao mai điểm hẹn 2008 Thu Phượng cùng bài hit trên toàn thế giới -  Nothing Compares To You. Phần thể hiện xuất sắc của bà mẹ một con này đã chiếm được tình cảm của các thành viên trong ban giám khảo. Sau khi Thu Phượng hát xong, cô con gái 3 tuổi xinh xắn, ngộ nghĩnh dạn dĩ bước ra sân khấu cổ vũ cho mẹ và tự tin hát Con cò bé bé rất đáng yêu.


Ảnh minh họa

Minh Ngọc thu hút toàn bộ sân khấu với ca khúc I Can’t Let Go.

Với chất giọng ngọt lịm và quãng rộng, Minh Ngọc, cô thí sinh đến từ Hà Nội đã thu hút toàn bộ sân khấu với ca khúc gắn liền với tên tuổi của Jennifer Hudson - I Can’t Let Go. Giám khảo Hồ Ngọc Hà: khen ngợi giọng hát ngọt lịm của Minh Ngọc. Đàm Vĩnh Hưng cho rằng Ngọc hoàn toàn làm chủ bài hát từ đầu đến cuối, còn Dương Khắc Linh khen Ngọc có một chất riêng mà anh không thể chê được.

Ảnh minh họa

Cô gái 16 tuổi Đan Trang với bài hát nổi tiếng của Beyonce khiến khán phòng vỡ òa

Ảnh minh họa

Cô bé cùng tuổi Thảo My cũng chinh phục khán giả với ca khúc của Miley Cyrus
bằng chất giọng trong trẻo, hồn nhiên nhưng sâu lắng.

Tiếp sau đó, toàn khán phòng vỡ òa cùng chất giọng nội lực, mạnh mẽ của cô gái 16 tuổi Đan Trang trong bài hát nổi tiếng của Beyonce. Giám khảo Đàm Vĩnh Hưng hết lời ngợi khen: "Lâu lắm rồi chú mới có cảm giác một người nhỏ tuổi cho mình nhiều năng lượng, tiềm năng như vậy. Lâu lắm rồi mới thấy một nhân vật như vậy. Con hát rất tự tin, cũng có một chút xíu phân tâm nhỏ..".

Sau những giây phút cuồng nhiệt, khán giả lại chìm vào sự da diết của ca khúc được vinh danh tại Đại sảnh Danh vọng Grammy - At Last trong tiếng hát nhẹ nhàng, tha thiết của Sevinch. Cô được giám khảo Dương Khắc Linh khẳng định đúng là một người có nhân tố bí ẩn.

Giám khảo Đàm Vĩnh Hưng nhận xét: "Từ lúc em bước ra cho tới khi xem thể hiện xong, mọi thứ đều hoàn toàn truyền cảm. Em sở hữu một khuôn mặt đẹp, một nụ cười rất quyến rũ và gần gũi. Em nói chuyện lễ phép, hiền lành, rất Việt Nam, rất dễ gây thiện cảm cho người khác. Em cũng thể hiện dòng nhạc rất rất Việt Nam. Anh thích lắm, rất thú vị".
 
Giám khảo Hồ Ngọc Hà nói giọng đầy cảm thán: "Theo chị thấy em đúng là Hạnh Phúc. Em mang lại hạnh phúc cho tất cả mọi người nhưng xem và nghe xong tiết mục vừa rồi, em rất tài năng. Em hát bài nhạc ngoại cũng rất hay và một bài Việt Nam cũng rất tới, ngọt lịm. Cho nên, không có lí do gì mà không để Hạnh Phúc đi vào trong để mang lại hạnh phúc cho mọi người nữa".

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

 Sevinch mang sự da diết đến khán giả bằng ca khúc At Last trong tiếng hát nhẹ nhàng

Trong tập 4 vòng Hội Ngộ, những nhân tố chinh phục khán giả hoàn toàn tài năng và đam mê của mình, từ chất giọng ngọt ngào, mượt mà của thí sinh Hà Vân với ca khúc mang âm hưởng dân ca Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè đến sự mạnh mẽ, nội lực của Trần Duy Hải trong sáng tác mới của nhạc sĩ Phó Đức Phương, hay chất giọng trong trẻo, hồn nhiên nhưng sâu của cô bé 16 tuổi Thảo My với ca khúc của Miley Cyrus. Đặc biệt là sự hòa hợp đầy độc đáo trong bản Mash-up 2 ca khúc Mercy- Đừng Lừa Dối của nhóm FBand.

Kết thúc vòng Hội Ngộ với những cá tính đầy hứa hẹn, vòng Tranh Đấu sẽ mang đến nhiều hồi hộp khi những tài năng tranh tài cùng nhau với những kịch tính và gay cấn mới. Vòng Tranh Đấu sẽ bắt đầu giới thiệu đến khán giả lúc 21h10 ngày 18/5/2014.


Linh Hương

Ý kiến bạn đọc