Nhiều dịch bệnh giảm, song không được chủ quan

19:33, 06/07/2014
|

(VnMedia) - Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), hôm 5/7, cho biết, năm nay nhiều dịch bệnh đều có số mắc giảm so với cùng kỳ năm 2013 và không ghi nhận ổ dịch tập trung. Song các địa phương không được chủ quan.

Theo kết quả giám sát nhiều dịch bệnh lưu hành có số mắc và tử vong thấp hơn so với cùng kỳ năm 2013. Bệnh viêm đường hô hấp cấp vùng Trung Đông (MERS-CoV), Cúm A(H7N9) tiếp tục được ngăn chặn, không xâp nhập vào Việt Nam; Bệnh tay chân miệng có số mắc giảm 4,8%, tử vong giảm 10 trường hợp; Sốt xuất huyết có số mắc giảm 49,1%, tử vong giảm 06 trường hợp; Bệnh nhân sốt rét giảm 45,93%, bệnh nhân có ký sinh trùng sốt rét giảm 13,64%, không có dịch sốt rét xảy ra; Viêm não vi rút có số mắc giảm 10,8%, tử vong giảm 06 trường hợp; Bệnh dại có số tử vong giảm 14 trường hợp; Bệnh liên cầu lợn có số mắc giảm 72%, tử vong giảm 1 trường hợp.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa (Nguồn: VnExpress)



Theo nhận định của Cục Y tế dự phòng, trong thời gian tới tình hình dịch bệnh vẫn có diễn biến hết sức phức tạp, phụ thuộc vào nhiều yếu tố như vấn đề ô nhiễm và vệ sinh môi trường, cung cấp nước sạch, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; sự giao lưu đi lại của người dân ngày càng gia tăng giữa Việt Nam và các nước, sự giao lưu của người dân trong phạm vi cả nước; vấn đề chu kỳ của dịch bệnh; các yếu tố tự nhiên trong đó có yếu tố biến đổi khí hậu; tình trạng tiêm chủng… là những yếu tố làm dịch bệnh có thể  phát sinh, phát triển và bùng phát bất kỳ lúc nào, nếu không tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch.

Một vấn đề nữa cũng rất cần phải quan tâm là nhìn trên phạm vi cả nước dịch bệnh có số mắc và tử vong thấp hơn so với cùng kỳ năm 2013 nhưng xét cục bộ vẫn có địa phương có số mắc cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

Để tiếp tục duy trì kết quả, Cục Y tế dự phòng đề nghị trong thời gian tới Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tăng cường sự chỉ đạo chính quyền các cấp, huy động sự tham gia của các ban ngành, các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội trong công tác phòng chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế. Tăng cường đầu tư cho các hoạt động phòng chống dịch bệnh. 

Tiếp tục triển khai các hoạt động truyền thông về phòng chống dịch bệnh mùa hè, đẩy mạnh phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân, huy động sự tham gia tích cực của toàn thể cộng đồng trong việc triển khai các hoạt động vệ sinh môi trường, vệ sinh nhà ở, vệ sinh khu chăn nuôi, thường xuyên diệt muỗi, bọ gậy/lăng quăng. Thường xuyên rửa tay với xà phòng để phòng chống dịch bệnh.

Tiếp tục thực hiện tốt việc giám sát phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, kịp thời khoanh vùng, xử lý triệt để ổ dịch; tổ chức tốt việc thu dung, cấp cứu, điều trị bệnh nhân để hạn chế di chứng và tử vong, đồng thời chống lây chéo trong các cơ sở điều trị.

Các địa phương cần tổ chức tốt việc tiêm chủng cho trẻ em trong độ tuổi tiêm chủng đối với các bệnh có vắc xin phòng bệnh để đạt tỷ lệ cao và đảm bảo an toàn tiêm chủng; Đảm bảo đầy đủ thuốc, trang thiết bị, kinh phí cần thiết phục vụ cho công tác phòng chống dịch và điều trị bệnh nhân; Tăng cường các hoạt động kiểm tra giám sát, hướng dẫn, giải quyết khó khăn cho cơ sở.


Thuỳ Minh

Ý kiến bạn đọc