Phải làm rõ việc điều dưỡng tiêm nhầm thuốc cho bệnh nhi

10:25, 04/07/2014
|

(VnMedia) - Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế vừa có công văn yêu cầu ban lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương xem xét làm rõ sự việc điều dưỡng tiêm nhầm hóa chất cho hai bệnh nhi.

Trước đó có bài báo "Điều dưỡng Bệnh viện Nhi Trung ương
liên tiếp tiêm nhầm thuốc còn phủi tay coi thường bệnh nhân?" đăng trên báo điện tử Phunutoday.vn ngày 2/7. Vì vậy, Cục Quản lý khám chữa bệnh đã ra công văn khẩn yêu cầu Bệnh viện nhi làm rõ sự việc.

Ảnh minh họa

Nhiều người chờ khám bệnh tại Bệnh viện Nhi Trung ương. (Ảnh minh họa, nguồn SK&ĐS)



Theo nội dung bài báo, một điều dưỡng của khoa Ung bướu, Bệnh viện Nhi
Trung ương đã tiêm nhầm thuốc kháng sinh cho 2 cháu bé đang nằm điều trị tại khoa, và lần thứ 2, điều dưỡng này lại tiêm nhầm hóa chất cho 2 bệnh nhi với nhau.

Sự việc xảy ra đầu tháng 6 vừa qua, khi chị V. (mẹ cháu T. K. L.) tá hỏa khi thấy ống thuốc tiêm cho con gái mình ghi tên bé trai N. V. T. (3 tuổi) nằm cùng giường. Được biết, hai cháu T. K. L. và Ng. V. T. đều mắc bệnh hiểm nghèo. Hai gia đình lại từ quê lên thành phố chữa bệnh.

Mặc dù Trưởng khoa ung bướu, Bệnh viện Nhi  - TS. Bùi Ngọc Lan đã lên tiếng giải thích cho gia đình bệnh nhân và phóng viên viết bài nhưng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế vẫn yêu cầu Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương
xem xét làm rõ sự việc, và báo cáo về Cục Quản lý khám chữa bệnh trước ngày 8/7/2014.


Thuỳ Minh

Ý kiến bạn đọc