Nga tiếp nhận máy bay ném bom chiến lược thế hệ mới

10:26, 20/12/2015
|

(VnMedia) - Máy bay ném bom chiến lược thế hệ mới của Nga (PAK DA) sẽ thực hiện chuyến bay đầu tiên vào khoảng  2020-2021, 4 năm sau đó sẽ được bàn giao cho quân đội nước này.


Đó là thông tin vừa được Phó Tư lệnh Không lực Tầm xa của Nga - Thiếu tướng Anatoly Konovalov đưa ra hôm qua (19/12).

“Để tái vũ trang, hạm đội chiến đấu cơ mà chúng ta có hiện nay sẽ được trang bị máy bay ném bom PAK DA. Theo kế hoạch , những chuyến bay thử nghiệm đầu tiên sẽ được tiến hành vào khoảng năm 2020-2021, sau đó, chúng sẽ bắt đầu được bàn giao vào khoảng năm 2024-2015”, Thiếu tướng Anatoly Konovalov cho biết.

Hiện tại, dự án này đang được Cục Thiết kế Tupolev phát triển từ năm 2009 tới nay.


Ý kiến bạn đọc