Hà Nội: Tạm cấm xe nhiều tuyến đường từ 28/3

09:21, 22/03/2015
|

(VnMedia) - Ngày 28/3, Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132 sẽ khai mạc tại Hà Nội. Đây là một trong những sự kiện ngoại giao quan trọng bậc nhất mà Việt Nam tổ chức từ trước tới nay.

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho kỳ IPU đầu tiên do nước ta tổ chức, Công an thành phố Hà Nội đã có kế hoạch phân làn phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện.

Cụ thể, từ 6 giờ đến 22 giờ các ngày diễn ra Đại hội đồng IPU 132 (ngày 27/3 đến 1/4), tạm cấm đối với ôtô tải từ 0,5 tấn trở lên và xe khách từ 25 chỗ trở lên (trừ các xe ôtô phục vụ Đại hội, xe có phù hiệu bảo vệ, xe buýt, xe vệ sinh và xe giải quyết sự cố) lưu thông trên các tuyến đường: Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, Kim Mã, Bưởi (từ Cầu Giấy đến Đội Cấn), Nguyễn Văn Ngọc, Nguyễn Thái Học, Trần Phú, Điện Biên Phủ, Sơn Tây, Lê Trực, Độc Lập, Chu Văn An, Hùng Vương, Hoàng Văn Thụ, Thanh Niên, Nghi Tàm, Âu Cơ, An Dương Vương, Võ Chí Công, Xuân Diệu, Thụy Khuê, Mai Xuân Thưởng, Hoàng Hoa Thám (từ Ngọc Hà đến Hùng Vương), Cát Linh, Giảng Võ, Trần Huy Liệu, Nam Cao, Ngọc Khánh, Giang Văn Minh, Núi Trúc, Láng Hạ, Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng, La Thành, Đào Tấn, Liễu Giai (từ Kim Mã đến Vạn Phúc).

Toàn bộ phương tiện cũng bị tạm cấm không được hoạt động trên tuyến đường Đại lộ Thăng Long (làn đường tiếp giáp Trung tâm Hội nghị Quốc gia), đường Phạm Hùng (từ Trần Duy Hưng đến đường Mễ Trì); đường Miếu Đầm, Đỗ Đức Dục.

Chủ phương tiện khi tham gia giao thông phải tự giác chấp hành Luật giao thông và hướng dẫn của lực lượng Cảnh sát giao thông, đi sát vào lề đường bên phải, dừng hẳn lại khi gặp đoàn xe ưu tiên.

Về hướng đi của các loại xe tải, xe khách trong diện bị cấm lưu thông trên các tuyến đường phục vụ Đại hội đồng IPU 132, các xe ôtô trong diện tạm cấm từ Quốc lộ 5 đi Quốc lộ 1B (Hà Nam) chủ yếu qua cầu Vĩnh Tuy, Thanh Trì. Nếu qua cầu Chương Dương đi theo đường Nguyễn Văn Cừ - Cầu Chương Dương - Trần Quang Khải - Trần Khánh Dư - Nguyễn Khoái - Minh Khai, cầu Mai Động rẽ Tam Trinh - Pháp Vân ra Quốc lộ 1A, 1B.

Xe từ Quốc lộ 1A, 1B (Hà Nam) đi Quốc lộ 5 (Gia Lâm) đến Pháp Vân qua cầu Thanh Trì hoặc theo đường Tam Trinh - Minh Khai để qua cầu Vĩnh Tuy hoặc Nguyễn Khoái - Đê 401 để qua cầu Chương Dương đi các tỉnh phía Bắc.

Đối với xe từ các tỉnh phía Nam đi phía Bắc (qua Cầu Thăng Long) đến Văn Điển rẽ Phan Trọng Tuệ - Quốc lộ 70- Phùng Hưng - Xa La - Văn Phú - Lê Trọng Tấn - Quốc lộ 70 - Nhổn – Quốc lộ 32 - Hồ Tùng Mậu - Phạm Văn Đồng - Cầu Thăng Long.

Xe từ cầu Thăng Long đi phía Nam theo đường Phạm Văn Đồng - Hồ Tùng Mậu ra Nhổn hoặc Phạm Hùng - Mễ Trì - Lê Quang Đạo - Đại lộ Thăng Long – Quốc lộ 70 - Lê Trọng Tấn - Văn Phú - Xa La - Phùng Hưng - Quốc lộ 70 - Phan Trọng Tuệ - Quốc lộ 1.

Riêng xe ôtô tải loại từ 10 tấn trở lên từ phía Nam đi phía Bắc đến Phùng Hưng - Xa La - Văn Phú - Quang Trung (Hà Đông) sẽ đi thẳng Quốc lộ 6 - Xuân Mai - Đường Hồ Chí Minh - Đại lộ Thăng Long (hoặc đi thẳng ra Quốc lộ 32) - Quốc lộ 70 - Nhổn – Quốc lộ 32 - Hồ Tùng Mậu - Phạm Văn Đồng - Cầu Thăng Long. Xe từ phía Bắc đi phía Nam theo chiều ngược lại.

Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132 và các Hội nghị liên quan (IPU) sẽ được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 28/3 đến ngày 1/4/2015. Đại hội lần này là một sự kiện lớn, có ý nghĩa tầm vóc quốc tế, tạo động lực mạnh  mẽ để Việt Nam phát triển trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới và khu vực.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới với sự tham gia đông đảo của các thành viên IPU, của nhiều lãnh đạo cấp cao nhất trong Nghị viện các nước, tổ chức liên minh nghị viện khu vực và các tổ chức quốc tế. Dự kiến, Đại hội sẽ có hơn 1.000 đại biểu và hơn 300 phóng viên của các cơ quan báo chí, các hãng truyền thông trong nước và quốc tế đến tham dự, đưa tin.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của công an thành phố Hà Nội là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Đại hội và các đại biểu, đồng thời hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sinh hoạt, giao thông đi lại của người dân.

Liên quan đến sự kiện này, 44 ôtô công nghệ mới được chính phủ Nhật Bản viện trợ sẽ được đưa vào phục vụ IPU lần thứ 132 được tổ chức tại Hà Nội. Chương trình này nằm trong kế hoạch hợp tác phát triển giữa Việt Nam - Nhật Bản. Trong đó, một nội dung quan trọng là Nhật Bản viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam lượng ôtô thế hệ mới, nhằm giảm thải phát sinh khí nhà kính và ô nhiễm môi trường.


Xuân Hưng

Ý kiến bạn đọc