Đầu tuần, không khí lạnh vẫn liên tục bổ sung

21:16, 22/12/2013
|

(VnMedia) - Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện tại khối không khí lạnh vẫn còn hoạt động mạnh và liên tục được bổ sung, vì thế trong vài ba ngày tới ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục xuất hiện rét đậm, rét hại trên diện rộng. Ngoài ra, ở các tỉnh vùng núi phía Bắc cần đề phòng băng giá và sương muối.


Do ảnh hưởng của không khí lạnh, vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung Bộ và Nam Bộ duy trì gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động. Khu vực Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2 – 4m.
Vùng biển Giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả khu vực quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông mạnh, trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy mạnh.


Thời tiết các khu vực ngày và đêm 23/12:


Phía Tây Bắc Bộ:
Ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại. Cần đề phòng băng giá và sương muối.
Nhiệt độ thấp nhất từ 5 – 8 độ, có nơi dưới 3 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 15 – 18 độ C.


Phía Đông Bắc Bộ:
Ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Trời rét đậm, vùng núi rét hại. Vùng núi cao cần đề phòng băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất từ 7 – 10 độ, vùng núi cao dưới 5 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 15 – 18 độ C.

Hà Nội: Ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 7 – 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 15 – 18 độ C.


Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế:
Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Trời rét, phía bắc rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 7 – 10 độ, phía nam 11 – 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 16 – 19 độ C.


Đà Nẵng đến Bình Thuận:
Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 19 độ, phía nam 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 – 23 độ, phía nam 26 – 29 độ C.


Tây Nguyên:
Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 – 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 – 26 độ C.


Nam
Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 – 30 độ C.


Ảnh minh họa

Thời tiết các khu vực 10 ngày tới:

 

Phía Tây Bắc Bộ: Từ ngày 23 đến ngày 26, đêm và sáng nhiều mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao cần đề phòng hiện tượng sương muối. Từ ngày 27 đến ngày 29, ít mây, phổ biến ít mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại. Từ ngày 30/12 đến ngày 01/01, nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Trời rét, vùng núi cao trời rét đậm, có nơi rét hại.

 

Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa: Từ ngày 23 đến ngày 29, đêm và sáng nhiều mây, phổ biến ít mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trời rét đậm, rét hại. Từ ngày 30/12 đến ngày 01/01, nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trời rét, vùng núi và trung du trời rét đậm, có nơi rét hại.

 

Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế: Từ ngày 23 đến ngày 29, nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi, phía nam có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trời rét, riêng phía bắc rét đậm. Từ ngày 30/12 đến ngày 01/01, nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3. Trời rét, phía bắc có nơi rét đậm.

 

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Từ ngày 23 đến ngày 29, nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác ở khu vực phía bắc, mưa tập trung trong ngày 23, ngày 24 và ngày 27, ngày 28. Gió đông bắc cấp 3. Từ ngày 30/12 đến ngày 01/01, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3.


Tây Nguyên:
Từ ngày 23/12 đến ngày 01/01, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3.


Nam
Bộ: Từ ngày 23/12 đến ngày 01/01, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3.


Tuệ Khanh

Ý kiến bạn đọc