Ôtô, xe máy đăng ký ở Hà Nội giảm 50%

15:19, 06/09/2012
|

(VnMedia) - Theo liên ngành giao thông và công an Hà Nội, 8 tháng đầu năm 2012, lượng phương tiện tham gia giao thông đăng ký mới tại Thủ đô giảm tới 50%.

>>>Ngày đầu cấp biển 5 số: Đăng ký là có biển ngay

Theo thống kê, 8 tháng đầu năm 2012, toàn thành phố Hà Nội có hơn 123.100 phương tiện đăng ký mới, giảm 50% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, có hơn 12.300 ôtô (giảm 67%) và 101.800 xe máy (giảm 47%).

Cùng với lượng xe đăng ký mới giảm mạnh, số người học lái ôtô, môtô tại các trung tâm và số lượng giấy phép lái xe được cấp mới cũng giảm một nửa. Trước đây, thường có 70% người học để sử dụng xe, 30% còn lại là học cho biết, song hiện nay hầu hết người có nhu cầu thực sự mới đi học.

Theo nhận định của lãnh đạo Hà Nội, lượng xe đăng ký mới giảm mạnh là do điều kiện kinh tế hiện nay đang khó khăn. Mặt khác, việc thành phố áp dụng nhiều biện pháp: Tăng thuế trước bạ, cấm trông giữ xe tại 268 tuyến phố... đã tác động đến người đi xe.

Các năm trước, Hà Nội đều có tốc độ gia tăng số lượng người đăng ký, sử dụng phương tiện cá nhân tăng chóng mặt. Có năm tăng từ 12-15% năm, khiến cho việc sử dụng xe cá nhân trên đường phố Thủ đô mỗi ngày một nhiều. Trong khi đó, hệ thống cơ sở vật chất hạ tầng dành cho giao thông ít, chưa đáp ứng đủ nhu cầu, dẫn đến việc ùn tắc diễn ra thường xuyên và trên nhiều tuyến phố của Thủ đô.

8 tháng đầu năm, Hà Nội giảm 10% số vụ tai nạn giao thông, với 439 vụ, làm 366 người chết và 210 người bị thương so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, vẫn chưa đạt kế hoạch đề ra là giảm 20% số vụ, số người chết và bị thương. Tình trạng ùn tắc giao thông cũng có chuyển biến với 128 điểm ùn tắc trước kia đã giảm xuống còn 67 điểm.


Tùng Nguyễn

Ý kiến bạn đọc