Nhiều tai nạn thương tâm trong kỳ nghỉ lễ

12:42, 05/09/2012
|

(VnMedia) - Dịp lễ 2/9 là cơ hội để nhiều người dành thời gian về quê, đi du lịch hay thăm hỏi bạn bè, người thân. Đây cũng chính là dịp tai nạn giao thông luôn tăng cao.

 

Theo báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông, trong 4 ngày (từ ngày 1 đến ngày 4/9/2012) trên toàn quốc đã xảy ra 134 vụ tai nạn giao thông, làm chết 119 người, bị thương 96 người. Trong đó, riêng đường bộ đã xảy ra 130 vụ, làm chết 115 người, bị thương 94 người.

 

Trong những ngày nghỉ lễ, đường sắt cũng đã xảy ra 4 vụ tai nạn, làm chết 4 người, bị thương 2 người.

 

Điển hình là vào trưa 3/9, tài xế Nguyễn Thanh Vũ (45 tuổi, ở quận Hải Châu, Đà Nẵng) lái taxi chở 4 hành khách đi từ quốc lộ 1A vào nhà thờ Nước Ngọt. Đến đoạn đường ngang không có chắn tàu ở xã Lộc Thủy (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế), dù tàu chở hàng chạy hướng Bắc - Nam đã hú còi, taxi vẫn cố vượt qua.

 

Sau cú tông mạnh, tàu lửa kéo lê taxi một đoạn hơn 20 mét. 5 người trên xe bị thương nặng và được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Trung ương Huế. Tài xế Vũ tử vong ngay sau đó.

 

Cùng ngày 3/9, trên địa bàn tỉnh Nam Định cũng xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng làm chết và bị thương 6 người. Theo đó, lúc 8h50 ngày 3/9, tại Km 139+400, Quốc lộ 21 thuộc địa phận xã Hiển Khánh, huyện Vũ Bản xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô khách BKS 18N-5517 do Nguyễn Quốc Tuấn, sinh năm 1980, trú tại huyện Ý Yên, Nam Định điều khiển hướng Phủ Lý - Nam Định với 5 xe máy đi ngược chiều.

 

Hậu quả vụ tai nạn đã làm 3 người chết, 3 người bị thương và 5 xe máy bị hư hỏng nặng.


 Ảnh minh họa

 Hậu quả vụ tai nạn đã làm 3 người chết, 3 người bị thương

 

Trước đó, đúng vào ngày 2/9/2012, tại Km 29+800, Quốc lộ 37 thuộc địa phận xã Chu Điện, huyện Lục Nam cũng xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến 4 người chết và bị thương.

 

Vụ tai nạn xảy ra giữa xe máy BKS 98M2-2470 do Lê Văn Hậu, (sinh năm 1994), trú tại xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam điều khiển, chở sau Vi Thị Hồng Trang, sinh năm 1994, trú tại xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang với xe máy đi ngược chiều mang BKS 98H1-1775 do Giáp Văn Hùng, chở sau Phạm Văn Hải, cùng sinh năm 1990, trú tại huyện Lục Nam.

Hậu quả vụ tai nạn làm 3 người chết và 1 người bị thương.

 

Trước đó, tối ngày 30/8, trên đoạn đường tàu đi qua dốc Trẹo thuộc đội 1, xã Hùng Sơn (Đại Từ - Thái Nguyên) bất ngờ xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa tàu chở than của mỏ than Núi Hồng và hai phụ nữ.

 

Hai chị em ruột, trú tại xã Ký Phú (Đại Từ - Thái Nguyên), gặp nạn trên đường đi hái chè về do cố tình vượt qua đường tàu khi đoàn tàu đang tới. Vụ việc khiến người em (khoảng 25 tuổi) bị thương nặng ở 2 chân, một chân bị gãy, chân còn lại bị bánh xe cán nát. Người chị gái (khoảng 30 tuổi) bị chấn thương ở đầu.


Mỹ Hạnh

Ý kiến bạn đọc