B.Bình Dương - SLNA: Đòi nợ khó thành!

12:46, 04/07/2015
|

(VnMedia) - Trận mở màn lượt về, ĐKVĐ B.Bình Dương gặp thách thức không nhỏ trong việc bảo vệ ngôi vô địch lượt đi V-League 2015, khi Sông Lam Nghệ An mong muốn đòi lại món nợ để thua ở thành Vinh.

Trải qua giai đoạn thi đấu khá phập phù ở lượt đi, B.Bình Dương vẫn có màn bức tốc ấn tượng trong 2 tháng vừa qua để trở lại ngôi đầu bảng. Nếu so với màn trình diễn ở mùa giải năm ngoái, đội chủ sân Gò Đậu còn tỏ ra đáng sợ hơn trong khả năng kết thúc trận đấu. Không phải trận đấu nào, "Gốm" cũng chơi hay hơn và lấn át đối thủ toàn diện. Nhưng ở thời điểm quan trọng nhất, Anh Đức, Abass, Công Vinh, Trọng Hoàng đều biết làm gì để mang về chiến thắng cho đội nhà.

Trận thắng 1-0 ở lượt đi trước Sông Lam Nghệ An (SLNA), B.Bình Dương từng chơi tử thủ và ghi bàn duy nhất sau pha phản công chớp nhoáng. Trận tứ kết ở Cup quốc gia vừa qua, thầy trò Mai Đức Chung tiếp tục có chiến thắng 2-1 ở thành Vinh, trong trận cầu đội trưởng Anh Đức ghi 1 bàn thắng cùng việc kiếm 1 quả phạt đền gây tranh cãi. Rõ ràng sự tinh quái và kinh nghiệm giúp Anh Đức và đồng đội luôn có được 3 điểm quan trọng để giúp B.Bình Dương tiếp tục nuôi mộng lập cú đúp vô địch cuối mùa này.

Ảnh minh họa

SLNA (vàng) chưa thắng cả 2 trận gặp B.Bình Dương trong năm 2015. Ảnh: BĐ.

Trong khi đó, SLNA cũng có dấu hiệu hạ độ cao sau khi thi đấu cực kỳ thăng hoa ở lượt đi mùa này. Sau khi thất bại ở tứ kết Cup quốc gia, thầy trò Ngô Quang Trường tiếp tục thua 0-1 trên sân Than Quảng Ninh. Chỉ có 1 điểm sau 3 trận gần nhất ở V-League, đội chủ sân Vinh từ vị trí trong top 3 rơi xuống vị trí thứ 5. Với đa phần cầu thủ trẻ, lực lượng ngoại binh chất lượng kém, SLNA khó có cơ hội đua tranh ngôi vô địch. Tuy nhiên, SLNA luôn là đối thủ khó chịu, sẵn sàng cản bước bất cứ đối thủ nào.

Sau khi để thua B.Bình Dương cả 2 trận trên sân nhà, thầy trò Ngô Quang Trường mong muốn trả món nợ với "Gốm" ở trận tái đấu này. Muốn gây bất ngờ ở sân Gò Đậu, HLV Quang Trường phải chờ mong sự bùng nổ hơn nữa của bộ đôi tân binh Haruna - Salia, khi bộ đôi tiền đạo gốc Phi chưa ghi bàn trong 2 trận đầu tiên trong màu áo SLNA.

Nếu chỉ dựa vào dàn cầu thủ nội, SLNA rất khó gây khó khăn cho đội chủ nhà, khi về nhân sự lẫn lối chơi B.Bình Dương đang ở độ chín tốt nhất. Việc không còn bận tâm Cup C1 châu Á, trong khi đến đầu tháng 8 mới đá trận bán kết Cup quốc gia với Đồng Tâm Long An, "Gốm" sẽ dồn toàn lực cho những trận đấu mở màn lượt về V-League 2015.

Hiện tại, B.Bình Dương chỉ hơn đối thủ xếp nhì FLC Thanh Hóa đúng 3 điểm và đây không phải khoảng cách quá an toàn. Một chiến thắng trước đối thủ khó chơi như SLNA là mục tiêu mà tân giám đốc kỹ thuật Mai Đức Chung và B.Bình Dương hướng đến vào chiều này.

Dự đoán: B.Bình Dương 2-0 SLNA.  

Lịch thi đấu vòng 14 V-League 2015 ngày 4/7:

- 16h00, Cần Thơ - Đồng Nai.
- 16h30, Đồng Tâm Long An - QNK Quảng Nam.
- 17h00, B.Bình Dương - Sông Lam Nghệ An.


Đức Thọ

Ý kiến bạn đọc