Dự kiến đăng cai SEA Games 31 tại thủ đô Hà Nội!

14:30, 03/07/2015
|

(VnMedia) Trên tinh thần tiết kiệm, tận dụng tối đa cơ sở vật chất sẵn có, Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch xây dựng đề án đăng cai SEA Games 31 tại Hà Nội thay vì TP HCM như dự kiến ban đầu.

SEA Games 28 tổ chức tại Singapore kết thúc tốt đẹp, khi đoàn thể thao Việt Nam giữ vững vị trí trong top 3, chỉ sau Thái Lan và Singapore. Không chỉ vượt chỉ tiêu 7 HC vàng, đoàn Việt Nam thắng lớn ở các môn thể thao Olympic như điền kinh, bơi lội, thể dục dụng cụ, đấu kiếm, bắn súng. Ngay sau khi hoàn thành chỉ tiêu đề ra, lãnh đạo đầu ngành thể thao họp bàn việc đăng cai SEA Games 31 trên sân nhà cũng như lựa chọn TP đứng ra đăng cai Đại hội thể thao khu vực.

Trong Hội nghị sơ kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch trong 6 tháng đầu năm 2015 diễn ra sáng nay 3/7, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao (TDTT) Vương Bích Thắng báo cáo về việc chuẩn bị cho SEA Games năm 2021 được Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) chủ trương giao cho Việt Nam đăng cai.

Dựa trên những yêu cầu về tiết kiệm, tận dụng tối đa cơ sở vật chất sẵn có từ SEA Games 2003 tại Hà Nội, tổ soạn thảo đề án đăng cai SEA Games lần thứ 31 đã xây dựng những kế hoạch cơ bản phục vụ thi đấu, ăn ở, đi lại cho 13.000 VĐV từ 11 quốc gia tham dự khoảng 30 môn thi đấu.

Ảnh minh họa

Dựa cơ sở sẵn cỏ, Hà Nội đứng ra đăng cai SEA Games 2021. Ảnh: SGGP.

Ông Vương Bích Thắng cho biết phương án tiết kiệm kinh phí và tận dụng cơ sở vật chất sẵn có được ưu tiên. Trên cơ sở đó, nếu SEA Games diễn ra tại TP HCM sẽ khiến kinh phí đăng cai vượt dự kiến lên rất nhiều. Bài học từ việc rút lui không đăng cai ASIAD 2019 cũng từ việc lãnh đạo ngành thể thao không dự trù chính xác con số cụ thể và buộc rút lui do nhận được quyền đăng cao từ Ủy ban Olympic châu Á.

Phương án tổ chức Đại hội ở Hà Nội sẽ tận dụng được cơ sở vật chất từ SEA Games 22, không phải xây mới nhận được sự tín nhiệm lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng như Tổng cục TDTT. Đại diện Bộ sẽ phối hợp cùng UBND TP Hà Nội cùng một số địa phương lân cận để khảo sát các công trình thể thao trước khi hoàn tất đề án đăng cai. Đề án này sẽ được lấy ý kiến của các bộ, ngành trước khi trình lên Chính phủ phê duyệt. Ủy ban Olympic Việt Nam dự kiến sẽ có ý kiến chính thức về vấn đề đăng cai SEA Games năm 2021 tại cuộc họp SEAFG vào tháng 4/2016 nếu đề án được Bộ Chính trị thông qua.

Nguyên Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao Nguyễn Hồng Minh cho rằng nếu SEA Games 31 được tổ chức tại TP HCM sẽ tốn kém hơn rất nhiều so với Hà Nội: "Tôi nghĩ kinh phí 100 triệu USD phục vụ SEA Games 31 là không đủ. Tổng chí phí lần tổ chức SEA Games 22 ở Hà Nội khoảng 5.000 tỷ VNĐ, tương đương 250 triệu USD. Nếu TP HCM đứng ra tổ chức, tôi chỉ tính 2 hạng mục cơ bản cần phải xây dựng là một sân vận động đạt tiêu chuẩn giống sân Mỹ Đình (khoảng 70 triệu USD) và một khu liên hợp thể thao dưới nước (khoảng 30 triệu USD) đã hết khoản dự trù 100 triệu USD. Nếu tính thêm các hạng mục khác, chi phí để tổ chức SEA Games tại TP HCM sẽ đội lên gấp nhiều lần".


Đức Thọ

Ý kiến bạn đọc