Báo Malaysia sốc trước thất bại của đội nhà

14:40, 03/06/2015
|

(VnMedia) - Chứng kiến thất bại 1-5 của đội nhà, báo chí thể thao Malaysia không khỏi ngỡ ngàng, sốc nặng trước màn trình diễn tệ hại của thầy trò HLV ong Kim Swee.

Liên tục vượt qua bóng đá Việt Nam ở đấu trường SEA Games và AFF Cup, HLV ong Kim Swee cùng U23 Malaysia tự tin sẽ đánh bại thầy trò Toshiya Miura, trong trận cầu quyết định tấm vé đi tiếp tại bảng B SEA Games 28.

Tuy nhiên, đội bóng áo vàng đen thất thủ với tỉ số 1-5 trước U23 Malaysia, với 2 tình huống bị thổi phạt đền. Nếu trọng tài biên không mắc sai lầm từ chối bàn mở tỉ số sớm của Huy Toàn, U23 Việt Nam đã có thể giành chiến thắng bằng kết quả 1 set quần vợt trước cựu vô địch SEA Games 25 và 26.

Chứng kiến thất bại toàn diện của U23 Malaysia, báo chí Malaysia đồng loạt thể hiện sự thất vọng, bàng hoàng khi nói về trận thua của đội nhà. Tờ báo điện tử The Star giật tít: "Malaysia đón nhận bài học cay đắng tại SEA Games".

Nhà báo K.Rajan phân tích "Trận thua 1-5 trước U23 Việt Nam là thất bại lớn thứ 2 của Malaysia ở đấu trường SEA Games, sau trận thua 0-6 trước tuyển Indonesia tại SEA Games 1999. Saiful Selamat xuất hiện ở hàng tiền vệ, thay vào khoảng trống của cầu thủ bị treo giò Nazmi Faiz. Tuy nhiên, bộ ba tiền vệ trung tâm Gary Robbat, Saiful Selamat, Mohd Amirul Awang không che chắn được phía sau lưng và để các tiền vệ siêng năng U23 Việt Nam tràn ngập khu trung tuyến".

Ảnh minh họa

Báo chí Malaysia thừa nhận U23 Việt Nam gieo cơn ác mộng cho đội nhà.

Tờ báo Utusan cũng bày tỏ sự thất vọng về màn trình diễn của đội nhà. "U23 Việt Nam tạo ra cơn ác mộng khủng khiếp cho U23 Malaysia. Họ tỏ ra mạnh mẽ trong khâu tranh chấp, dứt khoát và chính xác trong các pha dứt điểm. Dường như án treo giò 6 trận của Nazmi Faiz đã báo hiệu thất bại nặng nề của đội nhà".

"HLV ong Kim Swee và học trò đón nhận một bài học không thể tin được từ đối thủ, thất bại nặng nề 1-5 trước U23 Việt Nam trong trận đấu thứ 2 tại SEA Games 28", tờ Fourthofficial chua chát nhận định. Ngoài ra, tờ báo này còn chỉ ra những sai lầm của HLV Kim Swee và học trò dẫn đến trận thua tan nát trên sân Bishan vào tối 2/6.

Tất cả bi quan cơ hội đi tiếp của U23 Malaysia, khi phải thắng ba trận đấu còn lại ở bảng B. Lượt đấu tiếp theo, U23 Malaysia sẽ đụng độ ĐKVĐ Thái Lan, trong trận cầu U23 Malaysia buộc phải thắng. Năm 2009, U23 Malaysia từng thắng Thái Lan sau khi thua 1-3 trước U23 Việt Nam để đi tiếp vào bán kết và giành HC vàng trên đất Lào.


Đức Thọ

Ý kiến bạn đọc