Bảng xếp hạng FIFA: Việt Nam trở lại số 1 Đông Nam Á

20:35, 09/04/2015
|

(VnMedia) - Trong bảng xếp hạng của FIFA tháng 4/2015, tuyển Việt Nam trở lại vị trí số 1 Đông Nam Á, bỏ xa kỳ phùng địch thủ là đương kim vô địch AFF Cup 2014 Thái Lan đến 17 bậc.

Trong suốt 1 tháng vừa qua, tuyển Việt Nam không tham gia thi đấu bất cứ trận giao hữu hay chính thức nào cả. Kết quả, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) trừ đi 9 điểm của đội bóng áo đỏ. Số điểm tích lũy từ 229 xuống còn 220, nhưng thầy trò Toshiya Miura vẫn tăng 5 bậc trong bảng xếp hạng.

Vượt lên vị trí thứ 125 thế giới, tuyển Việt Nam vượt qua đối thủ Philippines (139 thế giới) và độc chiếm vị trí số một Đông Nam Á. So với tháng trước, tuyển Philippines bị trừ mất 28 điểm và tụt tận 11 bậc so với tháng trước. Thất bại 1-2 trước Bahrain trong trận giao hữu quốc tế hôm 30/3 chính là lý do khiến thầy trò HLV Thomas Dooley bị tụt xuống thứ nhì khu vực "vùng trũng". 

Ảnh minh họa

Tuyển Việt Nam trở lại ngôi đầu Đông Nam Á trong bảng xếp hạng 4/2015 của FIFA.

Đối thủ truyền kiếp của tuyển Việt Nam là Thái Lan bị bỏ xa đến 17 bậc so với chúng ta. Trong tháng 3/2015, HLV Kiatisak Senamuang và học trò đánh bại Singapore với tỉ số 2-0, nhưng sau đó lại thua tuyển Cameroon 2-3 trong trận giao hữu, nên họ vẫn chỉ tăng 6 điểm. Điều này chỉ giúp ĐKVĐ AFF Cup 2014 giữ nguyên ở hạng 142 thế giới và tạm đứng thứ ba Đông Nam Á.

Các đội tuyển còn lại trong khu vực Đông Nam Á, đa phần đều bị FIFA đánh tụt hạng. Riêng tuyển Timor Leste tạo cú sốc khi tăng 33 bậc để vượt lên vị trí 151 và lần đầu tiên trong lịch sử lọt top 4  khu vực. Còn lại, Myanmar (hạng 158 thế giới) tụt 5 bậc, Indonesia (hạng 159 thế giới) tụt ba bậc và Singapore (162 thế giới) tụt 9 bậc.

Ảnh minh họa

Hai đối thủ chính Philippines, Thái Lan đều bị Việt Nam bỏ xa trong BXH.

Á quân AFF Cup 2014 Malaysia tụt xuống hạng 164 thế giới và bị tụt 11 bậc sau trận thua 0-6 trên sân Oman, khiến thầy trò Dollah Salleh chỉ đứng thứ 8 Đông Nam Á và hơn ba đối thủ chiếu dưới là Lào, Campuchia, Brunei.

Hai chiến thắng liên tiếp tại vòng loại EURO 2016, tuyển Bỉ đã leo lên hạng ba thế giới, cao nhất trong lịch sử, và chỉ còn kém ĐKVĐ World Cup 2014 Đức và á quân thế giới Argentina. Nhờ chiến thắng 3-1 trước Pháp, Brazil leo 1 bậc và đẩy Hà Lan xuống thứ 6. Đáng chú ý trong bảng xếp hạng Top 10 thế giới của FIFA là sự trở lại của cựu vô địch World Cup 2010 - Tây Ban Nha sau thời gian mất hút, trong khi Pháp và Italia bị rớt hạng khỏi nhóm này. 


Đức Thọ

Ý kiến bạn đọc