VFF bắt tay cùng Interpol chống dàn xếp tỉ số

09:46, 21/03/2015
|

(VnMedia) - Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) vừa có hội nghị với FIFA, AFC và Interpol liên quan việc hợp tác phòng chống gian lận, dàn xếp tỉ số đang diễn biến phức tạp tại Việt Nam.

Trong năm 2014 vừa qua, bóng đá Việt Nam chịu hai cú sốc nặng nề, sau khi 9 cầu thủ V.Ninh Bình tổ chức đánh bạc tại AFC Cup rồi 6 cầu thủ Đồng Nai dàn xếp tỉ số tại V-League. Chưa kể chính chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng từng nghi ngờ có tuyển thủ bán độ trong trận thua 2-4 trên sân nhà trước Malaysia ở bán kết lượt về AFF Cup 2014.

Nếu nhìn lại quá khứ, bóng đá Việt Nam có không ít vụ việc gây rúng động dự luận liên quan việc dàn xếp tỉ số, cá độ bất hợp pháp bị cơ quan chức nặng phát hiện. Đó cũng là chủ đề chính trong hội nghị giữa VFF và Ban liêm chính Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) và Tổ chức cảnh sát hình sự thế giới (Interpol) cũng như đại diện Bộ Công An, Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch... diễn ra ngày 20/3.

Đánh giá về thị trường cá độ bất hợp pháp ở Việt Nam,  bà Norris Julie Therese – quản lý điều hành dự án phòng chống tiêu cực của Interpol cho biết, Việt Nam vẫn chưa cho phép cá cược bóng đá hợp pháp, nên việc khống chế những gian lận, dàn xếp tỉ số trong bóng đá càng trở nên khó khăn hơn.

Ảnh minh họa

VFF sẽ bắt tay thành lập Ban liêm chính để phát hiện tiêu cực trong bóng đá. Ảnh: BĐ.

Bà Therese thông báo hiện nay trên thế giới có 79 công ty cá cược cho phép đặt cược các trận bóng đá diễn ra tại Việt Nam. Vì thế để phát hiện những vụ cá cược bất hợp pháp, những dàn xếp vi phạm pháp luật ở bóng đá Việt Nam và trên toàn cầu là rất phức tạp, khó lường vì nó diễn ra hàng ngày, hàng giờ trên mạng internet.

Đáng lo hơn đứng sau những gian lận, dàn xếp tỉ số trong bóng đá thế giới hiện nay không chỉ liên quan đến việc có hàng ngàn nhà cái đang kinh doanh hoạt động cá cược mà còn có rất nhiều tổ chức tội phạm không biên giới nhúng tay vào. Bên cạnh việc theo dõi phong độ thi đấu bất thường của các cầu thủ trong mỗi trận đấu thì việc phòng chống nạn dàn xếp tỉ số còn cần đến sự tham gia của hệ thống luật pháp của mỗi nước. Chỉ có những cuộc điều tra từ các cơ quan an ninh mới đảm bảo những nghi vấn tiêu cực được lôi ra ánh sáng.

Ông Nicholas Raudenski – điều hành ban Liêm chính của FIFA cho biết thêm, việc cá cược và gian lận trong bóng đá thế giới hiện nay diễn ra rất phức tạp và khó lường. Ngoại trừ các vụ việc được cơ quan cảnh sát của các quốc gia, Interpol phanh phui công khai thì rất khó để đánh giá được quy mô, mức độ kinh khủng của thế giới cá cược, gian lận và dàn xếp tỉ số trong bóng đá thế giới.

Cầu thủ và trọng tài bị các nhóm tội phạm khống chế, ép buộc phải tham gia dàn xếp tỉ số với những mánh khóe tinh vi vì gian lận bóng đá thu được rất nhiều tiền bất hợp pháp. Điều này tác động rất lớn đến nền bóng đá mỗi quốc gia, trong đó có Việt Nam. Thông thường các cầu thủ và trọng tài chính là nhóm người được các đối tượng này nhắm tới để lôi kéo thực hiện hành vi cá cược, dàn xếp tỉ số.

Sau hội nghị này, VFF sẽ thành lập Ban liêm chính để làm các công việc thúc đẩy minh bạch và phát hiện tiêu cực bóng đá. VFF sẽ thông qua Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch đề xuất các chính sách, điều luật tạo hành lang để có cách ứng xử với pháp luật khi xảy ra những sự cố tiêu cực. Dự định Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch và Bộ Công an xúc tiến ra thông tư liên tịch về chống tiêu cực trong bóng đá trong thời gian tới.


Nhật Minh

Ý kiến bạn đọc