U23 Việt Nam thất thủ 1-3 trên sân Thái Lan

17:45, 22/03/2015
|

(VnMedia) - Trận thư hùng giữa hai đối thủ nhiều duyên nợ U23 Thái Lan, U23 Việt Nam thất thủ 1-3 tại Bangkok, khi trọng tài mắc sai sót nghiêm trọng trong quả phạt đền cho đội chủ nhà.

Vào 18h00 chiều 22/3, U23 Việt Nam có trận giao hữu với U23 Thái Lan tại thủ đô Bangkok. Trước giải đấu vòng loại U23 châu Á 2016, HLV Kiatisak bên phía đội chủ nhà và HLV Miura đều thử nghiệm đội hình chuẩn bị các trận đấu quan trọng cuối tháng này.

Về phía U23 Việt Nam, HLV Miura bố trí Công Phượng - Thanh Bình đá cao nhất ở hàng tấn công. Trong khi đó, Tuấn Anh - Văn Thanh sẽ đá cặp tiền vệ trung tâm, còn thủ môn Hoài Anh được bắt chính.

Trong khi đó, U23 Thái Lan lại không ghi tên tiền đạo Việt kiều Tristian Somchai Đỗ vào danh sách thi đấu chính thức. Ngay cả "Messi Thái" Chanathip Songkrasin cũng ngồi ghế dự bị ở trận đấu giữa hai đội bóng kỳ phùng địch thủ. 

Sau tiếng còi khai cuộc, U23 Thái Lan tỏ ra nhỉnh hơn trong khâu kiểm soát bóng. Lối chơi linh hoạt cùng các pha tấn công nhịp nhàng, đội chủ nhà chủ động khoét sâu vào hai cánh của Hữu Dũng và Đức Lương trấn giữ. Ngay phút đầu tiên, Thossawat thử vận may với pha đá phạt nhưng thủ môn Hoài Anh kịp cản phá.

Đến phút thứ 8, tiền đạo Siripala thoải mái thoát xuống đối mặt thủ môn Hoài Anh, nhưng người "gác đền" U23 Việt Nam xuất sắc lao ra ngăn cản, trước khi tiền đạo đối phương có bóng và ghi bàn.

Ảnh minh họa

U23 Thái Lan (xanh) có chiến thắng xứng đáng trước U23 Việt Nam. Ảnh: Zing.

Trước lối đá tốc độ và áp sát của đối phương, hàng công U23 Việt Nam chưa có một pha bóng nào thực sự ấn tượng. Cặp tiền đạo Công Phượng - Thanh Bình chưa tìm được sự kết nối với tuyến tiền vệ. Mãi phút thứ 13, Hữu Dũng chút nữa lao vào kịp thời đón bóng và hạ thủ môn Bunthong của U23 Thái Lan, sau pha căng ngang thuận lợi của đồng đội. 

Phút 43, tiền đạo Pimkoon tận dụng sai lầm hàng thủ U23 Việt Nam ghi bàn mở tỉ số cho U23 Thái Lan. Bước sang hiệp hai, cả hai đội có sự thay đổi nhân sự, nhưng U23 Thái Lan tỏ ra mạnh hơn trong khâu tranh chấp và tạo ra thế trận tấn công mạnh mẽ. U23 Việt Nam cũng thực hiện những pha đôi công uy hiếp cầu môn của Bunthong.

Phút 66, trọng tài mắc sai lầm cho U23 Thái Lan hưởng 11m, trong pha bóng hậu vệ Văn Sơn vào trúng bóng trong pha tranh chấp trong vòng cấm địa. Từ chấm phạt đền, tiền vệ Thassowat hạ thủ môn Minh Long ghi bàn nhân đôi tỉ số 2-0.

Đến phút 80, Pinyon đã kết thúc màn phối hợp đẹp mặt để ghi bàn nâng tỉ số lên 3-0 cho U23 Thái Lan. Chỉ 4 phút sau, hậu vệ Hữu Dũng tung cú vô lê tuyệt đẹp rút ngắn cách biệt xuống 1-3 cho U23 Việt Nam. Có bàn thắng, U23 Việt Nam nỗ lực tấn công để ghi thêm bàn thắng, nhưng đội bóng xứ chùa Vàng vẫn giữ nguyên tỉ số đến khi trận đấu kết thúc.

Đội hình thi đấu:

U23 Thái Lan : Buathong - Saipanya, Veerachart, Singmui, Selanon, Pimkoon, Wattanawong, Sesnomaiad, Siripala, Limwasanathian.   

U23 Việt Nam: Hoài Anh - Hữu Dũng, Ngọc Hải, Mạnh Hùng, Đức Lương - Ngọc Thắng, Tuấn Anh, Văn Thanh, Huy Toàn - Công Phượng, Thanh Bình.


Nhật Minh

Ý kiến bạn đọc