Minh Béo có thể bị phạt tù đến 5 năm 8 tháng

11:38, 29/03/2016
|

Ngày 28/3, Văn phòng Biện lý Quận Cam (OCDA) đăng thông cáo nêu rõ nghệ sĩ Minh Béo bị bắt vì xâm phạm tình dục trẻ em, với mức án tù cao nhất đến 5 năm 8 tháng.

Nghệ sĩ hài Minh Béo. Ảnh: Văn phòng Biện lý quận Cam.
Nghệ sĩ hài Minh Béo. Ảnh: Văn phòng Biện lý quận Cam.

Ngày 28/3, Văn phòng Biện lý Quận Cam (OCDA) đăng thông cáo nêu rõ nghệ sĩ Minh Béo đang bị bắt vì xâm phạm tình dục trẻ em.

Trong thông cáo, OCDA kêu gọi người dân hỗ trợ thông tin về "những nạn nhân khác" có thể đã bị Minh Béo (tên thật là Hồng Quang Minh) xâm hại. 

OCDA cho biết, Minh Béo đã bị khởi tố vào ngày 25/3 vì các tội bao gồm khẩu dâm với một trẻ em, có ý đồ tiến hành hành vi dâm ô với trẻ em dưới 14 tuổi, gặp gỡ một trẻ em vị thành niên nhằm thực hiện hành vi dâm ô. Cơ quan này khẳng định, nếu bị kết án, Minh Béo có thể nhận mức án tù tối đa 5 năm 8 tháng tại nhà tù của bang, và bắt buộc phải đăng ký theo dõi tội phạm tình dục suốt đời.

Thông cáo báo chí của Văn phòng Biện lý Quận Cam về vụ Minh Béo. 
Thông cáo báo chí của Văn phòng Biện lý Quận Cam về vụ Minh Béo. 

OCAD cũng thông tin về những hoạt động của Minh Béo trong thời gian tại Mỹ. Ngày 20/3, Minh Béo trò chuyện cùng một nhóm vũ công trong một chương trình tìm kiếm tài năng do đài phát thanh địa phương ở Hunting Beach tổ chức. Tại đây, anh nói đang tổ chức vòng tuyển chọn nhân vật để quay video.

Ngày 23/3, Minh Béo bị cáo buộc khẩu dâm với một bé trai, khi cậu bé đến tham gia buổi tuyển chọn. Ngay sau đó, nạn nhân đã báo cáo vụ việc với Sở Cảnh sát Garden Grove (GGPD). Dựa trên thông tin này, lực lượng chức năng đã vào cuộc.

Một ngày sau, một nhân viên GGPD đã đóng giả vai thiếu niên 14 tuổi và liên lạc với Minh Béo, song song với quá trình điều tra. Minh Béo bị cáo buộc cố gắng gặp gỡ với thiếu niên này (thực tế do cảnh sát đóng giả) với ý định tiến hành hành vi dâm ô. Ngay lập tức, GGPD đã bắt giữ bị cáo.

OCDA cho biết việc điều tra và làm rõ các tội danh của nghệ sĩ Minh Béo vẫn đang diễn ra. Nghi phạm dự kiến sẽ tiếp tục ra hầu tòa vào lúc 10h ngày 15/4 (giờ địa phương). Số tiền bảo lãnh để được tại ngoại đối với nghệ sĩ này là 1 triệu USD.

Nhà chức trách cũng kêu gọi công chúng hỗ trợ cung cấp thông tin về các nạn nhân khác có thể từng bị Minh Béo xâm phạm tình dục, hoặc những người từng là nạn nhân của nghệ sĩ hài này cần chủ động lên tiếng. Đầu mối cung cấp thông tin là điều tra viên Mark Gutierrez.

Báo OC Register cho biết, luật sư được chỉ định của Minh Béo là Michael Morrison. Tờ báo đã cố gắng liên lạc với vị luật sư nhưng không thành.

Minh Béo là nghệ sĩ hài được nhiều khán giả yêu thích. Anh thành lập sân khấu Sao Minh Béo (quận 11, TP HCM) và tập hợp được nhiều nghệ sĩ tham gia. Không chỉ đóng phim, diễn kịch, Minh Béo còn làm MC, đạo diễn sân khấu...

Tên tuổi Minh Béo bị ảnh hưởng khi năm 2014 anh bị tố cáo lạm dụng tình dục, trong đó có những nghệ sĩ trẻ từng được anh dẫn dắt. Ca sĩ Hoàng Tôn cũng từng lên tiếng cáo buộc đàn em của anh bị Minh Béo sàm sỡ.


Ý kiến bạn đọc