Chặn 6 "con đường" vận chuyển ma túy vào Thủ đô

14:59, 30/09/2015
|

(VnMedia) - Trong 6 "con đường" vận chuyển ma túy vào Thủ đô Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện cả những vụ liều lĩnh vận chuyển heroin qua đường bưu diện, chuyển phát nhanh hay đường sắt...

Chiều 29/9, tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, đại diện Công an Thành phố đã thông tin về tình hình và kết quả công tác phòng chống tệ nạn ma túy trên địa bàn Thành phố Hà Nội 10 tháng đầu năm 2015.

Theo kết quả, trong 10 tháng đầu năm 2015, lực lượng cảnh sát điều tra Thành phố về ma túy đã thực hiện điều tra, khám phá 2502 vụ với 3210 đối tượng, trong đó xử lý hình sự 2061 vụ với 2425 đối tượng phạm tội về ma túy; xử lý hành chính 441 vụ với 785 đối tượng.

Nói về việc ngăn chặn nguồn ma túy xâm nhập vào địa bàn Thủ đô, đại tá Nguyễn Hồng Ky, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội  cho biết, tuyến Tây Bắc là tuyến trọng điểm cung cấp ma túy, chủ yếu là heroin, được các đối tượng vận chuyển từ Lào về Việt Nam, sau đó về qua địa bàn Hà Nội và vận chuyển đi các tỉnh như Lạng Sơn, Cao Bằng rồi sang Trung Quốc tiêu thụ và ngược lại.

Trong năm 2014 và 10 tháng đầu năm 2015, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Hà Nội đã phối hợp với Cục C47 – Bộ Công an và các lực lượng chức năng, điều tra khám phá 32 vụ mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy số lượng lớn, thu giữ 158 bánh heroin, 43.541 viên ma túy tổng hợp, 14,9kg ma túy tổng hợp.

Thứ hai là tuyến Bắc – Đông Bắc. Đây là tuyến tiêu thụ ma túy từ tuyến Tây Bắc, tuyến miền Trung qua các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh sang Trung Quốc và là tuyến cung cấp ma túy tổng hợp đa dạng “Đá” từ Trung Quốc vào các tỉnh phía Bắc qua các cửa khẩu, đường tiểu ngạch.  Trong năm 2014 và 10 tháng đầu năm 2015, lực lượng cảnh sát điều tra Thành phố về ma túy Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Cục C47 của Bộ Công an và các lực lượng chức năng đã điều tra khám phá 27 vụ mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn, bắt giữ và thu được 49,7kg ma túy tổng hợp.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa



Tuyến Miền Trung, phía Nam là tuyến giao thông liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố và có đường biên giới chạy dài. Ma túy cũng chủ yếu là heroin và viên nén ma túy tổng hợp được vận chuyển từ Lào về rồi đi các tỉnh và đưa sang Trung Quốc tiêu thụ. Điển hình là vụ phòng PK20 bắt giữ 1 đối tượng, thu 16 bánh heroin.

Đối với tuyến hàng không quốc tế và nội địa, Đại tá Nguyễn Hồng Ky nhận định, tuyến này diễn biến rất phức tạp. Nguồn ma túy vào Việt Nam và vận chuyển đi nước thứ 3 tiêu thụ, chủ yếu là ma túy tổng hợp như Methaphetamin từ các nước ở khu vực Trung Đông và Tam giác vàng; Cocain từ khu vực Nam Mỹ.

Trong khi đó, Heroin và tiền chất ma túy được vận chuyển ra nước ngoài chủ yếu là Trung Quốc, Úc. Điển hình vào ngày 14/5 vừa qua, Công an Hà Nội phối hợp với Cục C47 (Bộ Công an) và Công an Hồng Kông, Trung Quốc bắt 1 đối tượng quốc tịch Elsalvado chuyển cocain vào Việt Nam để chuyển tiếp sang Trung Quốc, thu giữ 61kg cocain, trong đó đã chuyển vào HongKong 16,8kg cocain.
 
Đối với tuyến đường sắt, Đại tá Ky nhận định cũng có nhiều dấu hiệu phức tạp. Điển hình ngày 23/7 vừa qua tại Trạm Ga Hà Nội, Công an quận Đống Đa đã khám phá vụ mua bán, vận chuyển ma túy từ Trung Quốc qua cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) về Hà Nội để đưa đi Nghệ An, bắt được 1 đối tượng, thu giữ 4,9kg ma túy tổng hợp.

Đặc biệt, đối với tuyến bưu điện, chuyển phát nhanh, Đại tá Nguyễn Hồng Ky cũng nhận định đang có tiềm ẩn phức tạp, chủ yếu vận chuyển heroin và tiền chất ma túy sang Úc. Điển hình ngày 28/4 vừa qua, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) phối hợp với Cục C47 bắt 2 đối tượng vận chuyển 6kg ma túy tổng hợp từ Hà Nội vào TP. Hồ Chí Minh.

Liên quan đến công tác cai nghiện, Đại tá Nguyễn Hồng Ky cho biết, tính từ ngày 1/1/2015 đến 15/9/2015, đã có trên 1.500 người tự nguyện đi cai nghiện tại Trung tâm. Đồng thời lực lượng công an các cấp đã phối hợp chặt chẽ với tòa án nhân dân các cấp thực hiện có hiệu quả việc đưa người nghiện ma túy không có nơi cư trú đi cai nghiện bắt buộc.

Trong khi đó, tính từ 1/4/2015 đến nay đã có gần 100 người nghiện ma túy không có nơi cư trú được đưa vào cai nghiện bắt buộc. 


Xuân Hưng

Ý kiến bạn đọc