Gây tai nạn rồi cướp túi xách của người phụ nữ

08:34, 12/05/2015
|

(VnMedia) - Mặc dù người phụ nữ gặp tai nạn do cú cướp bất thành nhưng các đối tượng không dừng lại,  Hùng đã tiếp tục nhảy xuống xe cướp túi xách của người bị nạn và lên xe để Cường phóng bỏ đi... 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ngày 11/5, công an quận Tây Hồ, Hà Nội đã hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng Nguyễn Đức Cường (SN 1991, ở thôn Mạch Tràng, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội) về hành vi cướp giật tài sản.

Đối tượng Cường đã từng có tiền án về hành vi nói trên và đã bị TAND thành phố Hà Nội xử phạt 7 năm tù giam, mới được mãn hạn tù tháng 2/2015.

Theo tài liệu điều tra tại cơ quan công an, vào khoảng 21 giờ ngày 19/4, Cường và Hùng gặp nhau tại một quán nước đã bàn bạc đi cướp tài sản lấy tiền tiêu xài. Cường điều khiển xe máy chở Hùng đi lượn khắp tuyến phố, sau đó thấy một phụ nữ đi xe đạp điện đi từ hướng vườn hoa Mai Xuân Thưởng- Hoàng Hoa Thám.

Sau khi hai đối tượng theo "con mồi" đến đoạn giữa đường Hoàng Hoa Thám thì áp sát người phụ nữ và giật chiếc túi xách khiến nạn nhân ngã văng ra đường.

Cú cướp giật bất thành của hai đối tượng đã khiến người phụ nữ bị tai nạn, với ý đồ thực hiện hành vi đến cùng đối tượng Hùng đã tiếp tục nhảy xuống xe cướp túi xách của người bị nạn và lên xe để Cường phóng bỏ chạy về hướng đường Thanh Niên.

Đúng lúc này, đội tuần tra của công an quận Tây Hồ làm nhiệm vụ, thấy người dân tri hô và đã dõi theo hai đối tượng phóng xe với tốc độ lớn.

Nhận định thấy hai đối tượng bỏ chạy chính là kẻ vừa gây ra vụ tai nạn giao thông nên tổ công tác đã báo cho lực lượng làm nhiệm vụ tại đầu công an phường Yên Phụ hỗ trợ.

Khi hai đối tượng chạy đến đầu đường Âu Cơ đã vứt xe bỏ chạy vào đầu ngõ số 1. Lúc này lực lượng công an đã đuổi áp sát và bắt giữ đối tượng Cường, còn đối tượng Hùng vứt tang vật vượt tường chạy trốn.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án. Cơ quan công an yêu cầu đối tượng Hùng ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật.


Khánh Công

Ý kiến bạn đọc