Án oan 10 năm: Vẫn nhớ tên những người ép cung

06:59, 21/11/2013
|

(VnMedia) - Ông Nguyễn Thanh Chấn cho biết, ông nhớ tên tất cả những người đã ép cung và sẽ khởi kiện, đề nghị khởi tố đối với các cán bộ điều tra 10 năm trước đã ép cung, dọa nạt, đánh đập ông...

Ảnh minh họa
Ông Nguyễn Thanh Chấn

Tại cuộc gặp gỡ với Trung tâm Tư vấn pháp luật (Liên đoàn Luật sư Việt Nam) và Văn phòng Luật sư Công Lý Việt, Hà Nội, ngoài việc đề nghị tư vấn pháp lý về bồi thường oan sai, ông Nguyễn Thanh Chấn còn kể lại chuyện bị những cán bộ điều tra năm xưa ép cung ông.

Người đàn ông này nhớ tên tất cả những người đã ép cung ông. Ông kể rằng, bị cán bộ điều tra bắt cầm chiếc lược, làm động tác đâm bên nọ, bên kia cho khớp với hiện trường vụ án. "Họ bắt tôi tập như diễn viên." - Ông Chấn nói.

Ông Nguyễn Thanh Chấn cho biết, sẽ khởi kiện và đề nghị khởi tố đối với các cán bộ điều tra đã ép cung, dọa nạt, đánh đập ông.

Luật sư Vũ Thị Nga (Trưởng VP Luật sư Công lý Việt, người tư vấn pháp luật cho ông Chấn) cho hay, trước hết, sẽ giúp đỡ ông Chấn trong việc đòi bồi thường oan sai. Sau đó, việc ông Chấn tố cáo những cán bộ điều tra năm xưa sẽ tiếp tục được xem xét. 

Theo luật sư, trước mắt sẽ phải tính toán đầy đủ những tổn thất về vật chất và tinh thần 10 năm qua của ông Chấn. Sau đó đơn vị tư vấn pháp luật sẽ trợ giúp ông Chấn gửi đơn yêu cầu TAND Tối cao (nơi đã xử phúc thẩm oan ông Chấn) phải bồi thường.

Sau khi xem xét, đánh giá, tòa sẽ mời gia đình ông Chấn thỏa thuận mức bồi thường. Nếu 2 bên không đạt được thỏa thuận, đơn vị tư vấn lại phải trợ giúp ông Chấn khởi kiện vụ án dân sự lên TAND Tối cao để xét xử.


Trước đó, VnMedia đã đưa tin, 10 năm trước (năm 2003), tại thôn Me, xã Nghĩa Trung, Huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang xảy ra một vụ án mạng. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Hoan bị sát hại bằng hung khí với nhiều vết thương ở đầu mặt và bụng.

Không lâu sau, Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bắc Giang) đã bắt và khởi tố ông Nguyễn Thanh Chấn về tội giết người. Ông Chấn bị kết án chung thân. Tuy nhiên, sau nhiều lần ông Chấn kêu oan, cơ quan chức năng vào cuộc. Mới đây, sau 10 năm giấu mặt, đối tượng Lý Nguyễn Chung (người cùng thôn) đã ra đầu thú, nhận tội giết người.

Ngày 4/11/2013, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã có quyết định tạm đình chỉ thi hành án và trả tự do cho phạm nhân Nguyễn Thanh Chấn.

6 điều tra viên được triệu tập để giải trình về lời tố cáo "ép cung, đánh đập" của ông Nguyễn Thanh Chấn, gồm:

1. Ông Thái Xuân Dũng khi đó là Phó thủ trưởng cơ quan điều tra, Phó phòng Cảnh sát điều tra (PC16). Ông Dũng là người ký kết luận điều tra vụ án để chuyển Viện KSND tỉnh Bắc Giang truy tố ông Nguyễn Thanh Chấn. Ông Thái Xuân Dũng hiện đang mang quân hàm đại tá, giữ chức Chánh thanh tra Công an tỉnh Bắc Giang.

2. Ông Lê Văn Dũng khi đó là Phó phòng Cảnh sát điều tra, trực tiếp chỉ huy điều tra vụ án ông Nguyễn Thanh Chấn. Nay ông Dũng giữ chức Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, cấp hàm đại tá. 3. Ông Ngô Đình Dung là điều tra viên chính của vụ án Nguyễn Thanh Chấn. Nay ông Dung là Phó trưởng Công an huyện Lục Nam (Công an tỉnh Bắc Giang) với cấp hàm thượng tá.

4. Ông Trần Nhật Luật khi đó là điều tra viên, nay là Phó trưởng Công an huyện Việt Yên (Công an tỉnh Bắc Giang).

5. Ông Đào Văn Biên khi đó cũng là điều tra viên. Hiện nay ông Biên giữ chức Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an tỉnh Bắc Giang).

6. Ông Nguyễn Trung Thành là điều tra viên trực tiếp hỏi cung ông Nguyễn Thanh Chấn. Hiện nay ông Thanh là Phó trưởng phòng Công tác Đảng, công tác quần chúng thuộc Công an tỉnh Bắc Giang. 


Phương Mai

Ý kiến bạn đọc