Vi phạm giao thông, vung tay tát cảnh sát

12:58, 26/09/2012
|

(VnMedia)- Trong khi bị dẫn giải về trụ sở công an để giải quyết vụ việc tai nạn giao thông, Đằng đã dùng tay đánh vào mặt một đồng chí công an.

Ngày 26/9, tin từ công an TP. Hồ Chí Minh được biết, cơ quan này đang tiến hành điều tra làm rõ vụ án chống người thi hành công vụ xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, lúc 0h ngày 21/9, tại số 191 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, quận 1, TP. Hồ Chí Minh, đồng chí Trần Công Bằng (cán bộ Công an quận 1) đang xử lý 1 vụ vi phạm TTATGT thì Mã Đằng đến hỏi xin cho xe vi phạm đi, thấy Đằng có mùi rượu nên đồng chí Bằng yêu cầu người vi phạm về trụ sở Đội Cảnh sát giao thông Bến Thành làm việc. Vừa lúc chở người vi phạm về trụ sở thì tên Đằng chặn đầu xe đặc chủng của đồng chí Bằng và dùng tay đánh vào mặt đồng chí Bằng.

Hiện, Công an quận 1 đang lập hồ sơ xử lý.

Cũng liên quan đến việc chống người thi hành công vụ, vào hồi 22h, ngày 22/9, Tổ công tác tuần tra kiểm soát giao thông thuộc Phòng PC67, Công an tỉnh Quảng Ninh, gồm 4 đồng chí đang làm nhiệm vụ tại Km 200 + 100, Quốc lộ 18A (xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên), phát hiện xe máy BKS 14H2-9545 do một nam thanh niên điều khiển, chở 1 phụ nữ, không đội mũ bảo hiểm, chạy lạng lách, với tốc độ cao. Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe, nhưng đối tượng không chấp hành mà tiếp tục tăng ga, lao thẳng vào tổ công tác, làm 2 đồng chí bị thương.


Trúc Dân

Ý kiến bạn đọc