Bị chủ nợ bắt cóc để... đòi tiền

21:01, 25/09/2012
|

(VnMedia) - Nhiều lần đòi tiền, nhưng chị Hà vẫn không trả nợ hết, các đối tượng đã bắt cóc chị Hà và bắt viết giấy nợ rồi gọi điện yêu cầu người nhà mang tiền đến trả...

Ngày 25/9, công an TP. Hà Nội cho biết vừa điều tra làm rõ vụ bắt giữ người trái pháp luật. Theo đó bắt 5 đối tượng liên quan, gồm: Đỗ Xuân Huyện (SN 1983, trú tại Cổ Bì, Bình Giang, Hải Dương), Cao Văn Đại (SN 1975), Đào Công Quý (SN 1986), đều trú tại Thúc Kháng, Bình Giang, Hải Dương; Phạm Văn Hải (SN 1993) và Lê Huy Sơn (SN 1994), đều trú ở Thái Học, Bình Giang, Hải Dương.

Theo tài liệu điều tra, năm 2011, chị Nguyễn Thị Thuý Hà (ở Nguyễn Văn Cừ, Long Biên) có nhận của Nguyễn Thị Minh Hà (Hà đen, trú tại 1001 đường Bạch Đằng, Hai Bà Trưng) 420 triệu đồng để xin cho hai người nhà Hà đen vào làm việc tại bệnh viện Việt- Đức, nhưng không được.

Năm 2012, Hà "đen" đã nhiều lần đòi số tiền trên, chị Thuý Hà mới trả được 120 triệu. Khoảng 21h30 ngày 22/9, Lương Thị Thanh Huyền (trú tại nhà số 4, ngõ Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng) và 1 người tên Thuỷ (ở ngách 55 Lê Quý Đôn, Hai Bà Trưng) tìm đến nhà chị Thuý Hà, ép chị lên xe ô tô 4 chỗ, trong xe có 4 nam thanh niên. Các đối tượng đưa chị tới giữ tại phòng 301, nhà nghỉ Giang Ly (ở số 8, ngõ 33 Phạm Tuấn Tài, Từ Liêm), bắt chị viết giấy nợ 380 triệu, gọi điện cho người nhà mang tiền đến trả, chúng mới thả về.

Đến 12h ngày 24/9, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP Hà Nội tổ chức giải cứu an toàn cho chị Thuý Hà.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra truy bắt các đối tượng bỏ trốn.


Khánh Công

Ý kiến bạn đọc