Chồng chém vợ rồi thắt cổ tự tử

14:51, 26/09/2012
|

(VnMedia)- Do mâu thuẫn gia đình, Thái đã rút dao chém vợ 5 nhát rồi dùng dây thừng thắt cổ tự tử chết.

>> Vợ cắt "của quý", giết hại chồng dã man 

Ngày 26/9, tin từ công an huyện Mường La, tỉnh Sơn La cho biết, cơ quan này đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ chồng chém chết vợ xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, do mâu thuẫn gia đình, Giàng A Thái (sinh 1979, ở bản Bó Cốp, xã Mường Bú huyện Mường la, tỉnh Sơn La) đã dùng dao chém 5 nhát vào vợ là Vừ Thị May (sinh 1982). Sau khi gây án, Giàng A Thái đã dùng dây thừng thắt cổ tự tử chết. Công an huyện đã phối hợp cơ quan chức năng điều tra, xử lý.
 
Cũng theo thông tin từ cơ quan điều tra các lực lượng công an đang tiến hành điều tra, truy bắt các đối tượng giết người khác. Cụ thể, lúc 23h ngày 23/9, tại phường Tân Hưng, quận 7, TP. Hồ Chí Minh, do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, Lê Hoài Hận (sinh 1988, ở quận 7) dùng hung khí (chưa rõ loại gì) đâm anh Nguyễn Huy Long (sinh 1986, ở quận Bình Thạnh) gây thương tích nặng phải đưa đi cấp cứu. Đến 01h ngày 24/9, anh Long đã chết tại bệnh viện. Công an quận 7 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi và truy bắt đối tượng để xử lý.

Hồi 01h40’ ngày 22/9, tại Công ty Quản lý đường bộ Lào Cai có trụ sở tại tổ 25, phường Cốc Lếu, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai, do mâu thuẫn cá nhân, anh Cù Huy Tùng (sinh 1991, ở Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ) bị Nguyễn Minh Hiển (sinh 1987, cùng ở địa chỉ trên) và 03 đối tượng khác (chưa rõ danh tính) chém 04 nhát vào người gây thương tích. Sau đó các đối tượng bỏ trốn, Công an TP Lào Cai đang điều tra, truy bắt đối tượng.


Trúc Dân

Ý kiến bạn đọc