Dùng cờ lê đập vỡ sọ khách hàng vì 80 nghìn

19:15, 19/04/2012
|

(VnMedia) – Đang sửa xe máy, Tiến thấy Tú qua cửa hàng liền gọi lại đòi 80.000 đồng tiền nợ. Hai bên đôi co, tiện tay đang cầm chiếc cờ lê, Tiến “phang” ngay vào đầu con nợ, khiến nạn nhân vỡ lún xương sọ.

Ngày 19/4, tin từ Công an quận Lê Chân – Hải Phòng cho biết, đơn vị này vừa đề nghị truy tố đối với bị can Trần Tiến (SN 1990, trú tại Trâm Khuê – Đại Thắng – Tiên Lãng – Hải Phòng) về tội cố ý gây thương tích.

Theo tài liệu điều tra, Tiến học đến lớp 10 thì bỏ dở, ở nhà mở tiệm làm nghề sửa chữa xe máy. Khoảng 21 giờ ngày 16/10/2011, khi Tiến đang sữa chữa xe máy tại vỉa hè trước cửa nhà mình thì thấy anh Vũ Ngọc Tú (SN 1988, trú tại Lam Sơn – Lê Chân – Hải Phòng) đi bộ qua. Tiến gọi anh Tú lại đòi tiền do trước đó anh Tú sửa xe ở cửa hàng của Tiến, còn thiếu nợ 80.000 đồng.

Hai bên lời qua tiếng lại, chẳng ai chịu ai. Trong cơn bực tức, tiện tay phải đang cầm chiếc cờ lê 14, Tiến liền “phang” ngay vào đầu anh Tú. Nạn nhân choáng váng, ngất lịm, ngã vật ra vỉa hè. Người dân quanh đó nhanh chóng đưa anh Tú vào Bệnh viện Việt Tiệp – Hải Phòng cấp cứu.

Theo giám định pháp y, anh Tú bị vỡ lún xương sọ vùng trán đỉnh trái, tổn hại 25% sức khỏe. Nạn nhân Tú đã yêu cầu Tiến và gia đình bồi thường số tiền là 65 triệu đồng để chi phí thuốc men cho quá trình điều trị thương tích. Tiến và gia đình đã đồng ý bồi thường số tiền này.

Hai ngày sau khi gây thương tích cho anh Tú, Tiến đã bị bắt khẩn cấp về hành vi Cố ý gây thương tích. Tại cơ quan điều tra, Tiến đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện bị can Tiến đang bị tạm giam để chờ ngày hầu Tòa.


Toàn Trung

Ý kiến bạn đọc