Giúp người tình... đi tù

10:26, 19/04/2012
|

TAND TP. Nha Trang (Khánh Hòa) vừa tuyên phạt bị cáo Đặng Thành Khoa 7 năm 6 tháng tù và 10 triệu đồng cùng Hồng Thanh Mai (người tình của Khoa) 5 năm tù và 5 triệu đồng về tội mua bán trái phép chất ma túy.

TAND TP. Nha Trang (Khánh Hòa) vừa tuyên phạt bị cáo Đặng Thành Khoa (SN 1979, trú 1 Ngô Đức kế, Nha Trang) 7 năm 6 tháng tù và 10 triệu đồng cùng Hồng Thanh Mai (SN 1988, trú K1/221C Ấp Tân Bình, P. Bửu Hòa, TP. Biên Hòa, Đồng Nai) huấn luyện viên thể dục thẩm mỹ 5 năm tù và 5 triệu đồng về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, sáng 22/10/2011, trong khi tuần tra tại hẻm 96 Trần Phú, Nha Trang, tổ công tác của Phòng CSĐT tội phạm ma túy Công an Khánh Hòa đã phát hiện và bắt quả tang Mai đang bán trái phép chất ma túy cho Nguyễn Thị Hồng Hạnh (Hạnh Ô môi). Theo đó, công an đã thu giữ trên tay Hạnh 2 tép heroin, thu giữ dưới đất nơi Mai đứng 2 tép heroin.

Tại cơ quan công an Mai khai nhận, vào ngày 21/10/2011, bạn trai của Mai là Đặng Thành Khoa đã để lại 7 tép ma túy và 1 điện thoại di động cho Mai cất giữ và dặn Mai nếu ai gọi vào số máy trên hỏi mua ma túy thì báo lại cho Khoa biết.

Tối ngày 21/10/2011, vợ chồng Nguyễn Thanh Thoại (Bé Trắng), Văn Thị Minh Hồng (Hồng Cọ) gọi điện thoại hỏi mua 3 tép heroin. Được sự đồng ý của Khoa, Mai đã bán 3 tép heroin cho Thoại, Hồng với giá 200.000 đồng.

Tối ngày 22/10/2011, khi nghe tin Mai bị bắt, Khoa đã bỏ trốn. Đến ngày 16/11/2011, Phòng CSĐT tội phạm ma túy Công an Khánh Hòa đã bắt được Khoa theo lệnh truy nã và thu trong người Khoa 7 tép heroin.

Ngoài việc nhờ Mai bán giúp heroin, Khoa cũng đã nhiều lần bán heroin cho Thoại, Hồng, Hạnh. Số heroin trên là do Khoa mua của một thanh niên tên Thanh (chưa xác định) tại khu vực Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh với giá 3 triệu đồng đem về Nha Trang phân nhỏ để sử dụng và bán cho các con nghiện.


(Theo Người đưa tin)

Ý kiến bạn đọc