3000 fans nhảy cùng JYJ trong đêm "Chào Châu Á"

09:59, 25/10/2013
|

(VnMedia) - Nằm trong kế hoạch quảng bá cho Á vận hội 17 tổ chức tại Incheon (Hàn Quốc) năm 2014, BTC chương trình đã lên kế hoạch truyền thông thông qua các chương trình biểu diễn giao lưu văn hoá tại 6 quốc gia, Việt Nam là nước đầu tiên có vinh dự này.

Chương trình biểu diễn mang tên "Chào Châu Á" nằm trong chuỗi sự kiện giao lưu văn hoá chào mừng Á vận hội 17 tại Incheon (Hàn Quốc), đã diễn ra tối qua (24/10) tại Trung tâm Hội Nghị Quốc gia (HN). Với sự góp mặt của gương mặt đại sứ là nhóm nhạc JYJ đến từ Hàn Quốc cùng với sự tham gia của đại diện Việt Nam, ca sĩ Hồ Ngọc Hà, nhóm nhảy Big Toe, DJ Trí Minh, Beatboxer Minh Kiên....

 Ảnh minh họa

Phần biểu diễn mở màn của nhóm nhảy Big Toe với tiết mục " Cuộc sống và tôi"


Hơn 3.000 khán giả chủ yếu là các bạn trẻ đã có mặt tại Trung tâm Hội Nghị Quốc gia tối qua để cùng tham dự sự kiện "Chào Châu Á".Sau phần xuất hiện chớp nhoáng tại buổi họp báo sáng qua (24/10), nhóm nhạc nam Hàn Quốc- JYJ đã có một đêm giao lưu vô cùng ấn tượng cùng với các khách mời đại diện của Việt Nam .

Chương trình đã được BTCÁ vận hội châu Á 17 chuẩn bị khá công phu và kĩ lưỡng. Rất nhiều tiết mục đặc sắc đến từ các nghệ sĩ khách mời Hàn Quốc đã thực sự làm nóng khán phòng với hơn 3.000 khán giả.

Đại diện của Việt Nam, nhóm nhảy Big Toe đã biểu diễn màn nhảy hiện đại mở màn cho chương trình, tiết mục của nhóm mang tên "Cuộc sống và tôi"đã tái hiện một cuộc sống năng động và nhộn nhịp của xã hôi hiện đại. Phần biểu diễn của Bigtoe đã mang đến một thông điệp vô cùng ý nghĩa đó là hãy xích lại bên nhau, đoàn kết hơn để vượt qua khó khăn và thử thách của cuộc sống.

 Ảnh minh họa
 Ảnh minh họa

Các thành viên nhóm Beat Circle đã làm nóng sân khấu bằng màn trình tấu trống vô cùng sôi động


Ngoài nhóm nhạc JYJ, đến với đêm ca nhạc giao lưu "Chào Châu Á" lần này còn có sự góp mặt của những nghệ sĩ khác đến từ Hàn Quốc. Nhóm Beat Circle, ông hoàng popping Hàn Quốc - Hyung Joon và ca sĩ Aeri Park cũng đã đem đến cho đêm diễn những màn biểu diễn đặc sắc.

Để thể hiện tinh thần đoàn kết hữu nghị và theo đúng tiên chỉ của Á vận hội 17, các nghệ sĩ của Việt Nam và Hàn Quốc cũng đã khẩn trương tập luyện cùng nhau để đem đến cho khán giả một phần biểu diễn tập thể rất đặc sắc. Với sự hỗ trợ của Beatboxer Minh Kiên, nhóm nhảy Bigtoe và nghệ sĩ Hyun Joon đã cùng phối hợp trong một màn biểu diễn Popping sôi động

 Ảnh minh họa

Ông hoàng Popping Hàn Quốc Hyung Joon đã cho khán giả "đã mắt" khi được chứng kiến tài nghệ Popping kết hợp cùng hiệu ứng hình ảnh

Giữa chương trình nhóm JYJ đã xuất hiện trong sự cổ vũ vô cùng nồng nhiệt của hơn 3000 khán giả có mặt trong khán phòng. Các bạn trẻ hò reo và gọi tên 3 chàng trai của nhóm vô cùng thân mật. Để đáp lại sự ủng hộ cuồng nhiệt của các fan, 3 chàng trai của nhóm đã lần lượt biểu diễn 2 ca khúc hit của mình đó là Get OutEmpty.

Phần biểu diễn đầy sôi động và ấn tượng đã khiến khán giả không thể ngồi yên tại chỗ mà đồng loạt đứng lên để cổ vũ. Sau phần trình diễn của JYJ, thêm một đại diện của Việt Nam đã đốt cháy sân khấu, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã không chịu thua kém trước dàn trai đẹp đến từ Hàn Quốc,với bản lĩnh và kinh nghiệm từng biểu diễn tại Asia Song Festival 2009, Hồ Ngọc Hà đã đem đến cho khán giả 2 ca khúc RunawayHãy tha thứ cho em. Với giọng hát ấn tượng cùng màn vũ đạo được dàn dựng công phu, Hồ Ngọc Hà cũng đã chứng tỏ độ nóng không hề kém cạnh của nghệ sĩ Việt Nam với các nghệ sĩ nước bạn Hàn Quốc.

 Ảnh minh họa

 Màn kết hợp giữa nữ ca sĩ Aeri Park và Popper Hyun Joon trên nền nhạc Ariang mới lạ

JYJ tiếp tục quay trở lại sân khấu để tham gia vào phần giao lưu cùng khán giả. Các chàng trai đã tỏ ra vô cùng đáng yêu khi hướng dẫn cả khán phòng cùng nhún nhảy theo giai điệu ca khúc Only one - Cakhúc chủ đề của Á vận hội 17. Hơn 3000 fan có mặt tại khán phòng đã được có một màn giao lưu vô cùng thú vị và đáng yêu cùng 3 chàng trai JYJ.

 Ảnh minh họa
 
 
Chương trình kết thúc trong sự tiếc nuối của tất cả các khán giả có mặt tại khán phòng Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Như vậy đêm nhạc đầu tiên trong chuỗi hoạt động giao lưu văn hoá chào mừng Á vận hội 17 đã thành công vô cùng tốt đẹp. Đây là một trong những kinh nghiệm vô cùng lớn cho Việt Nam , bởi lẽ ngay chúng ta sẽ là nước chủ nhà của Á vận hội 18 .Được biết sau khi kết thúc chương trình "Chào Châu Á" tại Việt Nam , các nghệ sĩ Hàn Quốc sẽ tiếp tục có chuyến thăm và giao lưu tại Trung Quốc trong tháng 11 tới.


Tuấn Đăng

Ý kiến bạn đọc