Hà Nội: Sở Y tế kết luận về việc "ăn bớt" thuốc của bệnh nhân

20:52, 01/10/2013
|

Ngày 30/9, đại diện Sở Y tế Hà Nội cho biết, Sở đã có kết luận chính thức thông tin Trung tâm Da liễu Hà Đông ăn bớt thuốc của bệnh nhân phong.

Ảnh minh họa

Biên bản kiểm tra thuốc hàng ngày của bệnh nhân phong Khoa Điều trị Nội trú, Trung tâm Da liễu Hà Đông (Hà Nội).



Liên quan đến thông tin Trung tâm Da liễu Hà Đông ăn chặn thuốc của bệnh nhân phong, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin đối với các tập thể, cá nhân có liên quan.

Tại buổi làm việc với Trung tâm Da liễu Hà Đông, bác sĩ Nguyễn Quang Hồng, Trưởng khoa điều trị nội trú cho biết, ngay khi sự việc xảy ra ngày 14/8, Trung tâm đã tổ chức họp và thành lập thêm ban thanh tra xác minh thông tin. Kết quả cho thấy, cả 5 bệnh nhân đều nhận đầy đủ thuốc.

Tuy nhiên, đối với quy chế chuyên môn,  Thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết, Trung tâm Da liễu Hà Đông chưa xây dựng được các quy trình, quy chế chuyên môn về khám bệnh, chữa bệnh, dược; chưa thực hiện đầy đủ các quy chế quản lý dược.
 
Công tác kiểm tra định kỳ về việc thực hiện các quy chế chuyên môn của Trung tâm đối với Khoa điều trị nội trú chưa thường xuyên, chưa hiệu quả, trước hết trách nhiệm thuộc về lãnh đạo Trung tâm.
 
Bên cạnh đó, công tác quản lý chưa chặt chẽ việc thực hiện các quy trình, quy chế chuyên môn trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, hồ sơ bệnh án, quy chế thường trực. Khoa điều trị nội trú quản lý, cấp phát thuốc chưa đúng với quy định, chưa thực hiện đúng chuyên môn về điều dưỡng, chăm sóc bệnh nhân.
 
Từ thông tin phản ánh về việc phát hiện sai phạm trong cấp, phát thuốc cho bệnh nhân phong ngày 13/8, Thanh tra Sở Y tế đã tiến hành xác minh chữ ký ngày 13/8 tại sổ tổng hợp thuốc (sổ cấp phát thuốc), kho phát thuốc của Khoa điều trị nội trú, đồng thời lấy ý kiến của 5 bệnh nhân có liên quan.

Tuy nhiên, các bệnh nhân đều khẳng định đã nhận đầy đủ số thuốc, chủng loại thuốc ngày 13/8 và ký hoặc ký thay nhau tại sổ cấp phát thuốc (do hôm đó có bệnh nhân bị ốm, bệnh nhân tàn tật không ký được).

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý theo quy định (nếu có), báo cáo kết quả thực hiện với UBND Thành phố và thông tin tới các cơ quan báo chí.


Phạm Minh

Ý kiến bạn đọc