Nga phóng thành công tên lửa liên lục địa từ tàu ngầm

08:56, 06/11/2014
|

(VnMedia) - Tàu ngầm hạt nhân của Hạm đội phương Bắc hôm qua (5/11) đã phóng thử thành công tên lửa liên lục địa từ Biển Barents tới Thao trường Kura, bán đảo Kamchatka thuộc vùng viễn đông Nga. Thông tin trên vừa được Bộ Quốc phòng Nga đưa ra hôm qua trong một tuyên bố.
 
Bộ Quốc phòng Nga cho biết tên lửa sử dụng nhiên liệu lỏng Sineva được phóng đi từ tàu ngầm Tula, đã hướng tới mục tiêu ở thao trường Kura thuộc khu vực Kamchatka ở Viễn Đông.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Vụ phóng nằm trong nội dung các hoạt động kiểm tra năng lực của lực lượng tên lửa chiến lược, trực thuộc Hải quân Nga. Tàu ngầm năng lượng hạt nhân Tula thuộc Hạm đội Biển Bắc đã phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Sineva từ biển Barents, nhắm vào khu bắn thử Kura ở Kamchatka, Itar Tass dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga hôm qua cho biết.
 
"Việc phóng thử tên lửa đạn đạo từ biển được thực hiện tại một vị trí chìm sâu trong nước. Theo số liệu, đầu đạn tên lửa bắn trúng khu vực Kura đúng theo thời gian đã định", Bộ Quốc phòng nói thêm.
 
Theo đó, chỉ trong vòng gần 1 tuần nay, Nga đã tiến hành hai vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa từ tàu ngầm. Trước đó, ngày 29/10, tên lửa Bulava cũng đã được phóng đi từ tàu ngầm Yuriy Dolgoruky thuộc lớp Borey. Được biết, đầu đạn của tên lửa Bulava bắn trúng một mục tiêu huấn luyện ở Kura.
 
Tên lửa đạn đạo liên lục địa RSM-54 Sineva (NATO gọi là SS-N-23 Skiff)  thuộc hệ thống phóng tên lửa D-9RM.  Tên lửa này được quân đội Nga đưa vào trang bị từ năm 2007 nhằm cải thiện khả năng đánh chặn cũng như nâng cao sức chiến đấu và phòng thủ của quân đội Nga theo như yêu cầu của Tổng thống Vladimir Putin.  Tên lửa Sineva có thể mang đầu đạn hạt nhân với tầm bắn khoảng 12.000 km.


Đan Khanh - (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc