Tàu Trung Quốc lại nghênh ngang ra Biển Đông

07:03, 01/03/2013
|

(VnMedia) - Một đội tàu hải giám Trung Quốc hôm qua (28/2) đã xuất phát từ cảng Tam Á, phía nam đảo Hải Nam, để lên đường tiến ra Biển Đông, thực hiện cái mà Bắc Kinh gọi là “những chuyến tuần tra định kỳ” ở khu vực biển đang nóng bỏng bởi các cuộc tranh chấp này. Đây là thông tin được hãng thông tấn chính thức của Trung Quốc – Tân Hoa xã công bố.
 

 Ảnh minh họa

 Những hành động hiếu chiến của Trung Quốc ở Biển Đông gần đây đang vấp phải sự phản đối của người dân ở nhiều nước trong khu vực. Đây là một cuộc biểu tình của người Philippines nhằm phản đối sự lấn tới của Trung Quốc trong  tranh chấp ở Biển Đông.


Theo Cục An toàn Hàng hải Hải Nam, đội tàu gồm 3 tàu Hải tuần 21, Hải tuần 31 và Hải tuần 166 đã rời tỉnh Hải Nam. “Nhiệm vụ của nhóm tàu này là củng cố năng lực thi thành pháp luật trên biển của Trung Quốc và rèn luyện khả năng phản ứng nhanh của đội tàu tuần tra ở Biển Đông”, Cục An toàn Hàng hải Hải Nam cho biết.
 
Cụ thể, nhóm 3 tàu Trung Quốc được giao nhiệm vụ giám sát an toàn giao thông hàng hải, điều tra các vụ tai nạn hàng hải, phát hiện ô nhiễm và tiến hành công việc tìm kiếm, cứu hộ. Đây là lần thứ hai trong tháng 2, Trung Quốc đưa tàu ra Biển Đông tuần tra. Trước đó, một nhóm hai tàu của Trung Quốc cũng đã rời Quảng Châu đến Biển Đông để thực hiện nhiệm vụ tuần tra hôm 20/2.
 
Kể từ khi những cuộc tranh chấp lãnh thổ, lãnh hải giữa Trung Quốc với một loạt các nước láng giềng Đông Nam Á ở Biển Đông trở nên căng thẳng và nóng bỏng, Trung Quốc liên tiếp đưa tàu thuyền vào các khu vực tranh chấp để quấy nhiễu, răn đe các nước khác. Những động thái kiểu này đã khiến vùng Biển Đông nhiều lần “sôi lên sùng sục”.
 
Mới đây, hôm 7/2, chính phủ Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố, họ sẽ thực hiện các chuyến tuần tra hàng ngày ở Biển Đông từ năm 2014 để “bảo vệ tốt hơn các lợi ích hợp pháp của ngư dân trong nước”. Trung Quốc đang đưa ra đường lưỡi bò để đòi chủ quyền đối với 90% Biển Đông, biến khu vực biển chiến lược và giàu tài nguyên này thành ao nhà của họ. Đường lưỡi bò hết sức phi lý và phi pháp này của Trung Quốc đang vấp phải sự phản đối quyết liệt của cộng đồng quốc tế.
 
Bất chấp sự phản đối của các nước, Trung Quốc vẫn cố tình tìm cách “xác lập chủ quyền đối với hầu hết khu vực Biển Đông” bằng cách tăng cường các chuyến tuần tra, tập trận của các đội tàu nước này ở vùng tranh chấp. Đồng thời, Trung Quốc cũng đưa một số lượng lớn tàu thuyền đánh bắt cá đến nơi có tranh chấp theo chiến lược “lấy thịt đè người” để quấy nhiễu, đe dọa tàu thuyền các nước khác. Hiện có hơn 400 tàu đánh cá của Trung Quốc đang hoạt động ở Biển Đông.
 
Năm ngoái, tàu hải giám Trung Quốc đã thực hiện 58 chuyến tuần tra ở Biển Đông và tàu thuyền nước này đã hiện diện trong khu vực trong thời gian kỷ lục gần 200 ngày.
 
Ngay trong những ngày đầu năm mới Quý Tỵ, Trung Quốc đã ngang nhiên triển khai một loạt tàu tuần tra “khủng” đến quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam ở biển Đông. Hồi cuối tháng 1, Trung Quốc đã đưa tàu Ngư chính 306 (Yuzheng 306) cùng với tàu Ngư chính 308 (Yuzheng 308) và tàu Ngư chính 309 (Yuzheng 309) ra Biển Đông và tuyên bố nhóm tàu này sẽ trở thành đội tàu tuần tra ngư nghiệp đầu tiên thực hiện các hoạt động thực thi luật pháp hàng ngày ở quần đảo Hoàng Sa. Đây là một bước leo thang hơn nữa của Trung Quốc trong cuộc tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông và cũng là một hành động vi phạm nghiêm trọng thêm nữa của Trung Quốc đối với chủ quyền của Việt Nam.
 
Cũng trong dịp này, Trung Quốc đã đưa một đội tàu chiến của Lực lượng Hải quân thuộc Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Hoa (PLA) ra Biển Đông tập trận.
 
Philippines phản đối
 
Chính phủ Philippines đã bày tỏ sự phản đối trước kế hoạch tăng cường các chuyến tuần tra đến các quần đảo và vùng lãnh hải tranh chấp trên Biển Đông của phía Trung Quốc.
 
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc – ông Raul Hernandez, hôm qua tuyên bố, các hoạt động tuần tra ở những vùng tranh chấp là những hành động “trái với nghĩa vụ của Trung Quốc” theo luật quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982).
 
Philippines “kịch liệt phản đối” việc Trung Quốc đưa tàu thuyền ra Biển Đông để thực hiện tuần tra ở những vùng đang nằm trong tranh chấp, ông Hernandez nói. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines kêu gọi Trung Quốc “hành động có trách nhiệm” và kiềm chế không có thêm bất kỳ động thái thêm nữa nào làm leo thang căng thẳng về ngoại giao và chính trị giữa các nước có tranh chấp.
 
Hôm 21/1 vừa rồi, Philippines đã chính thức tuyên bố đưa cuộc tranh chấp ở Biển Đông với Trung Quốc ra tòa án quốc tế giải quyết theo UNCLOS. Mục đích của Philippines là muốn Liên Hợp Quốc tuyên bố đường 9 đoạn của Trung Quốc là “bất hợp pháp” và phi lý.
 
Theo giải thích của giới quan chức ở Manila, họ đã buộc phải đưa ra động thái trên sau khi đã thực hiện đủ các nỗ lực đối thoại ngoại giao và chính trị để tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc tranh chấp lãnh hải ở Biển Đông trong 18 năm qua nhưng không đạt kết quả.
 
Trung Quốc đang có tranh chấp ở Biển Đông với một loạt nước láng giềng gồm Philippines, Việt Nam, Malaysia, Brunei và Vùng lãnh thổ Đài Loan.


Kiệt Linh - (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc