Siêu chiến đấu cơ F-35 đã có thể "ngẩng mặt" với đối thủ

08:29, 03/08/2016
|

(VnMedia) - Sau quá nhiều những trục trặc và khó khăn, siêu chiến đấu cơ F-35 của Mỹ cuối cùng cũng đã có thể được đưa vào lực lượng chiến đấu. Thông tin này đã cứu vãn “thể diện” cho siêu cường quân sự số 1 thế giới – Mỹ.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Khi F-35 sắp được đưa vào biên chế của Không quân, lực lượng này đã tiến hành một cuộc thử nghiệm sức mạnh “tiêu diệt” kẻ thù của chiếc chiến đấu cơ thế hệ thứ năm này. Mục tiêu mà F-35 phải phá hủy trong cuộc thử nghiệm là một chiếc máy bay không người lái.

Sau những phát biểu ám chỉ hồi tuần trước về việc chiếc chiến đấu cơ trị giá 1.000 tỉ USD của Mỹ được cho là đã có thể chiến đấu, tập đoàn sản xuất vũ khí Lockheed Martin hôm qua (2/8) đã có thông báo chính thức như sau: “ Với F-35A, Không lực Mỹ hiện tại đã sở hữu một chiếc chiến đấu cơ kết hợp được giữa sức mạnh tàng hình tránh radar thế hệ mới với tốc độ siêu thanh, khả năng chiến đấu cực cao và sự hỗ trợ hậu cần tối tân từ gói cảm biến toàn diện hơn bất kỳ chiếc chiến đấu cơ nào trong lịch sử”.

F-35 đã phải trải qua một số cuộc thử nghiệm trong những ngày vừa qua, trong đó có cuộc thử nghiệm ở dọc bờ biển California cùng với một máy bay không người lái và một tên lửa AIM-9X Sidewinder.

"Sau khi chiến đấu cơ phóng tên lửa, tên lửa đã tìm đúng mục tiêu và thực hiện bài đánh chặn trước khi phá hủy chiếc máy bay. Đây là lần đầu tiên F-35 thực hiện vụ tiêu diệt không đối không hay còn gọi là Boola Boola - một từ vốn được dùng khi một phi công bắn rơi một máy bay do thám”, giới chức Không quân Mỹ cho biết trong một thông cáo báo chí.

Chiếc chiến đấu cơ F-35 tham gia cuộc thử nghiệm đã có thể phát hiện và tìm đúng mục tiêu bằng những hệ thống cảm biến trên máy bay. Phi công Raven LeClair đã có thể xác định tọa độ mục tiêu dựa trên những dữ liệu được cung cấp trên chiếc mũ tối tân của phi công.

"Người ta từng nói, bạn không thể thực sự có được một chiếc chiến đấu cơ cho đến khi nó có thể thực sự tấn công một mục tiêu. Chúng tôi đã vượt qua tiêu chuẩn đó bằng vụ tấn công không đối không đầu tiên với tên lửa AIM-9X. Vụ phóng tên lửa thành công đã cho thấy năng lực chiến đấu mà F-35 có thể mang lại cho quân đội Mỹ và các đồng minh của chúng tôi”, phi công LeClair nói thêm.

Mỹ đã không ít lần muối mặt khi phải đối mặt với những tục trặc liên tiếp xảy ra với dự án vũ khí siêu đắt đỏ F-35 của họ.

Chiến đấu cơ F-35 do hãng Lockheed Martin thiết kế và phát triển dựa trên phiên bản máy bay X-35 trước đó. Đây là loại chiến đấu cơ tiêm kích đa năng tàng hình hiện đại và cơ động bậc nhất thế giới. Máy bay này được phát triển để thực hiện các nhiệm vụ như tấn công các mục tiêu trên mặt đất, trinh sát và phòng không.

Dự án F-35 được ca ngợi là kỳ tích công nghệ, tạo ra sản phẩm có thể thống trị bầu trời. F-35 có 3 phiên bản khác nhau gồm F-35A, F-35B và F-35C. Trong đó, F-35A có khả năng cất và hạ cánh như máy bay chiến đấu thông thường; F-35B cất và hạ cánh thẳng đứng như trực thăng và F-35C triển khai trên các tàu sân bay.

Các thông số kỹ thuật của F-35 cho thấy đây là một thế hệ máy bay tàng hình vượt bậc, với chiều dài khoảng 15m, có sức chứa trong hơn 7.200 lít nhiên liệu và có thể bay với tốc độ lên tới hơn 1.920 km/h. Vũ khí mà F-35 được trang bị cũng hết sức tối tân, bao gồm 1 khẩu pháo GAU-12/U 25 mm - gắn từ 180 quả đạn đến 220 quả đạn tùy phiên bản nâng cấp. F35 được trang bị tên lửa, bom nhiều hơn và một thùng nhiên liệu phụ. Trong thân máy bay, tối đa có 4 tên lửa đối không AIM-120 AMRAAM, AIM-9X Sidewinder hay AIM-132 ASRAAM hoặc 2 tên lửa đối không và 2 tên lửa đối đất.

Tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ từng tự tin tuyên bố loại máy bay tiêm kích tàng hình F-35 mới của họ có thể tiêu diệt các hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Nga - một trong những hệ thống tên lửa phòng không hiện đại nhất trên thế giới. Vì thế, F-35 được rất nhiều nước thèm muốn. Tất cả các phiên bản của F-35 đều được trang bị công nghệ tàng hình siêu việt, có khả năng tránh radar, đạt tốc độ siêu âm và gắn camera giúp phi công có thể quan sát 360 độ từ buồng lái xuống mặt đất.

Tuy nhiên, dự án phát triển F-35 cũng là dự án vũ khí gây tranh cãi nhất, là dự án vũ khí đắt đỏ nhất lịch sử nước Mỹ và cũng trục trặc nhất.

Kiệt Linh (tổng hợp)


Ý kiến bạn đọc