Nga triển khai tàu khu trục với vũ khí vô song

15:33, 08/06/2016
|

(VnMedia) - Tàu khu trục đầu tiên thuộc Đề án 11356 – Đô đốc Essen vừa được đưa vào biên chế của Hải quân Nga hôm qua (7/6). Tàu khu trục này sẽ được bàn giao cho Hạm đội Biển Đen.

Lá cờ của Hải quân Nga đã được kéo lên trên boong tàu trong nghi lễ bàn giao tại Nhà máy đóng tàu Yantar ở phía tây cảng Kaliningrad.

Người đứng đầu Cục đóng tàu Hải quân Nga, Đại tá Vladimir Tryapichnikov cho biết sau buổi lễ rằng: "Chúng tôi rất hài lòng với con tàu này. Chiến hạm mới của Nga được trang bị hệ thống vũ khí vô cùng hiện đại".

Tàu khu trục này đã được khởi đóng vào ngày 8/7/2011, và được hạ thủy vào tháng 10/2014. Các cuộc thử nghiệm chính thức con tàu này đã diễn ra ở biển Baltic và biển Barents, và đã hoàn thành vào ngày 30/5 năm nay.

Hãng tin TASS cho biết, Hạm đội Biển Đen Nga dự kiến sẽ nhận 6 tàu khu trục thuộc dự án 11356. Con tàu đầu tiên của đề án mang tên Đô đốc Grigorovich đã được giao vào ngày 11/3/2016. Khinh hạm Đô đốc Essen là con tàu thứ hai của dự án 11356. Chiếc thứ ba là Đô đốc Makarov sẽ được giao trong quý III năm 2016.

Đan Khanh (theo TASS)


Ý kiến bạn đọc