Nga đưa tàu chiến tên lửa tối tân tới Biển Đen

09:14, 19/11/2015
|

(VnMedia) - Tàu chiến tên lửa tối tân cỡ nhỏ Serpukhov và Zelyony Dol của Nga đã tới căn cứ đồn trú tại Sevastopol. Đó là thông tin vừa được người phát ngôn của Hạm đội Biển Đen – ông Vyacheslav Trukhachev đưa ra hôm qua (18/11).

 

“Tàu chiến tên lửa mới nhất của Hạm đội Biển Đen – Serpukhov và Zelyony Dol đã tới căn cứ đồn trú tại Sevastopol hôm nay. Hai chiếc tàu này đã hoàn thành xuất sắc đợt thử nghiệm cấp quốc gia một ngày trước đó và đã trải qua hành trình kéo dài một ngày để tới căn cứ chính của hạm đội”, người phát ngôn cho biết.

Theo ông Trukhachev, hai tàu chiến tên lửa mới nhất sẽ sớm gia nhập nhóm tàu tên lửa của Hạm đội Biển Đen.

Tàu tên lửa cỡ nhỏ Zelyony Dol và Serpukhov là con tàu thứ 4 và thứ 5 thuộc lớp tàu hiện đại Buyan-M và được chế tạo tại xưởng đóng tàu Zelyonodolsk.

Lớp tàu này có trọng lượng choán nước lớn hơn và được trang bị hệ thống tên lửa tầm xa hiện đại Kalibr-NK.

Trước đó, hôm 7/10, các tàu chiến của Đội tàu Caspian đã triển khai một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu là những phần tử thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria, sử dụng tên lửa hành trình Kalibr NK.


Ý kiến bạn đọc