Thực hư việc "đấu súng" tại Hoàng Mai, Hà Nội

16:02, 16/01/2016
|

Theo lãnh đạo PC45, vào thời điểm 18h30 ngày 15/1, Đội 5- PC45 Hà Nội tổ chức vây bắt hai đối tượng bị công an thành phố Nam Định và công an huyện Nam Trực (Nam Định) truy nã đang lẩn trốn tại nhà 117 phố Định Công Thượng, Hoàng Mai chứ không phải "vụ đấu súng" như mạng xã hội loan tin.

Tối 15/1, mạng xã hội và một số trang tin điện tử đưa thông tin về "vụ đấu súng giữa hai nhóm thanh niên xảy ra tại phố Định Công Thượng, quận Hoàng Mai (Hà Nội)".

Theo thông tin này: "Nhóm cầm đồ ở khu vực Long Biên mang theo súng kéo đến cửa hàng sim số đẹp ở Định Công Thượng. Sau màn đấu khẩu, hai nhóm đã truy đuổi và đấu súng trên phố. Hai bên chĩa súng vào nhau, bắn liên tục rồi rút đi…"

Cảnh sát khẳng định không có nổ súng tại phố Định Công Thượng tối 15/1. 
Cảnh sát khẳng định không có nổ súng tại phố Định Công Thượng tối 15/1. Ảnh: Zing

Tuy nhiên, tại hiện trường, người dân cho hay, họ không nghe thấy tiếng súng ở thời điểm được cho là xảy ra vụ việc.

Ngày 16/1, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), công an thành phố Hà Nội, khẳng định không có vụ nổ súng nào xảy ra chiều tối 15/1 như một số trang mạng xã hội đăng tải.

Công an Hà Nội: 'Không có vụ đấu súng ở Hoàng Mai'

Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Huy Tuyên. Ảnh: Zing.

Theo lãnh đạo PC45, vào thời điểm 18h30 ngày 15/1, Đội 5- PC45 Hà Nội tổ chức vây bắt hai đối tượng bị công an thành phố Nam Định và công an huyện Nam Trực (Nam Định) truy nã đang lẩn trốn tại nhà 117 phố Định Công Thượng, Hoàng Mai. 

Đó là Bùi Tiến Dũng (SN 1985, trú tại phường Quang Trung, thành phố Nam Định) bị truy nã về hành vi cố ý gây thương tích và Nguyễn Huy Tuyên (SN 1985, trú tại xã Nam Phong, thành phố Nam Định), bị truy nã về hành vi chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Các trinh sát đội 5 bất ngờ ập vào bắt gọn hai đối tượng, đồng thời đưa 5 người có mặt tại thời điểm đó về trụ sở an toàn.

Hiện, PC45 Hà Nội đã làm thủ tục bàn giao Dũng và Tuyên cho công an huyện Nam Trực và công an thành phố Nam Định tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

 5 người còn lại sau khi xác minh, thấy không vi phạm pháp luật, PC45 đã cho về. 


Ý kiến bạn đọc