Phó trưởng công an huyện bị chém trọng thương

14:03, 15/01/2016
|

Phó Công an huyện Hàm Thuận Nam đang ở nhà thì có 3 người xông vào chém trọng thương. Cả 3 đều còn ở tuổi vị thành niên.

Ngày 15/1, Công an huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, cho biết khuya 14/1, thượng tá Lê Văn Bảy, Phó Công an huyện Hàm Thuận Nam đã bị 3 người bất ngờ xông vào nhà chém.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng hơn 23 giờ ngày 14/1, thượng tá Lê Văn Bảy đang ở nhà tại thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam thì có 3 người bất ngờ xông vào nhà gây chuyện. Sau đó, một trong 3 người đã dùng dao chém trúng vào tay, làm ông Bảy bị thương. Sau khi ông Bảy tri hô và được hàng xóm trợ giúp bắt 3 đối tượng này giao cho cơ quan công an xử lý.

3 người chém ông Bảy  được xác định là: Khê Văn Huy (16 tuổi), Đặng Xuân Kiều (15 tuổi) và Bá Quyên (16 tuổi), đều trú tại huyện Bắc Bình.

Hiện thượng tá Bảy được cấp cứu tại Trung tâm Chấn thương chỉnh hình TP. Hồ Chí Minh.

 


Ý kiến bạn đọc