Xe tải gây tai nạn liên hoàn, nhiều người thương vong

08:46, 08/12/2015
|

(VnMedia)- Chiếc xe tải bị mất lái lao sang làn đường ngược chiều rồi đâm vào xe Toyota Camry. Do cú va chạm mạnh, xe tải này đã đẩy xe Camry vào xe khách. Vụ tai nạn, khiến người chết, 1 người nguy kịch và một số người khác bị thương nhẹ…

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 21h30 tối ngày 7/12, tại Km114+700 ,QL18A, gần khu vực trạm thu phí cầu Bãi Cháy cũ. Một chiếc xe khách cũ đã được hoán cải thành xe tải thùng kín chở gạch BKS 14N-2012 lưu thông hướng Hạ Long - Uông Bí, đến đoạn đường này bị mất lái lao sang làn đường ngược chiều rồi đâm vào xe Toyota Camry BKS 30A 81132. Do cú va chạm mạnh, xe tải này đã đẩy xe Camry vào xe khách Đức Phúc 45 chỗ BKS 14B 01414, khiến xe khách quay ngang giữa đường. Chiếc xe tải hoán cải chỉ dừng lại khi đẩy xe Camry 30A 81132 vào taluy đường cách nơi xảy ra tai nạn vài chục mét.

Chiếc xe tải gây tai nạn
Xe bị hư hỏng nặng sau vụ va chạm.

Tại hiện trường, cả 3 chiếc xe đều bị hư hỏng nặng, trong đó chiếc xe Camry bị biến dạng hoàn toàn, túi khí bung ra. Được biết, nạn nhân bị mắc kẹt trong xe Toyota Camry được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bãi Cháy là anh Bùi Tiến Thử, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đang trên đường đi công tác. Phải mất hơn 1 giờ dùng xe cẩu, máy cắt mới đưa được người này ra ngoài đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy trong tình trạng bị thương nặng.

dew
Vụ tai nạn đã làm một thanh niên ngồi hàng ghế phía sau cùng trên xe ô tô khách tử vong tại chỗ.

Tuy nhiên, vụ tai nạn đã làm một thanh niên ngồi hàng ghế phía sau cùng trên xe ô tô khách tử vong tại chỗ được đưa về nhà xác Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh chờ người thân tới nhận. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trên xe khách có 10 người, ngoài 1 hành khách bị thiệt mạng số còn lại chỉ bị thương nhẹ. Ba hành khách khác bị thương được đưa về Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy cùng với 2 người trên chiếc xe chở gạch men.

hli
Theo thông tin ban đầu, chiếc xe cũ chở gạch men đã quá hạn đăng kiểm từ lâu. Nguyên nhân vụ tai nạn có thể là do chiếc xe này tránh một số xe ôtô tại chốt đo nồng độ cồn.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, lãnh đạo Phòng CSGT đường bộ đường sắt Công an tỉnh Quảng Ninh, Công an TP Hạ Long, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát PCCC tỉnh Quảng Ninh, lực lượng y tế có mặt tại hiện trường, cứu người bị nạn, đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, chiếc xe cũ chở gạch men đã quá hạn đăng kiểm từ lâu. Nguyên nhân vụ tai nạn có thể là do chiếc xe này tránh một số xe ôtô tại chốt đo nồng độ cồn.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.


Ý kiến bạn đọc