Cung cấp thông tin sai lệch, một công ty đa cấp bị phạt nặng
341
11623
VnMedia>>Kinh tế
Kinh tế
/kinh-te/
kinh-te
Kinh tế
955623
Cung cấp thông tin sai lệch, một công ty đa cấp bị phạt nặng
(VnMedia) - Cục Quản lý cạnh tranh vừa ra quyết định xử phạt hành chính, đối với Công ty cổ phần Queenet Quốc tế số tiền là 240 triệu đồng, do cấp cung cấp thông tin sai lệch gây nhầm lẫn về công dụng của hàng hóa để dụ dỗ người khác tham gia bán hàng đa cấp.
Cung cấp thông tin sai lệch, một công ty đa cấp bị phạt nặng
15:23' 17/05/2017 (GMT+7)
|
(VnMedia) - Cục Quản lý cạnh tranh vừa ra quyết định xử phạt hành chính, đối với Công ty cổ phần Queenet Quốc tế số tiền là 240 triệu đồng, do cấp cung cấp thông tin sai lệch gây nhầm lẫn về công dụng của hàng hóa để dụ dỗ người khác tham gia bán hàng đa cấp.
Cụ thể, căn cứ một số dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hoạt động bán hàng đa cấp, Cục Quản lý cạnh tranh đã xử phạt Công ty cổ phần Queenet Quốc tế số tiền là 240 triệu đồng. Nguyên nhân do Công ty này không thực hiện nghĩa vụ báo cáo định kỳ đến Cục Quản lý cạnh tranh theo quy định của pháp luật.
Cùng với đó, không làm thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp khi có thay đổi liên quan đến hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật.
Ảnh minh họa
Đặc biệt, Công ty trên đã cung cấp thông tin sai lệch hoặc gây nhầm lẫn về công dụng của hàng hóa để dụ dỗ người khác tham gia bán hàng đa cấp.
Ngoài công ty trên, Cục Quản lý cạnh tranh cũng xử phạt Công ty TNHH World Việt Nam số tiền 80 triệu đồng, do không thực hiện nghĩa vụ báo cáo định kỳ đến Cục Quản lý cạnh tranh theo quy định của pháp luật. Không thực hiện nghĩa vụ đào tạo cơ bản về bán hàng đa cấp cho người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật.
Cục Quản lý cạnh tranh cho biết, Công ty Cổ phần Queenet Quốc tế và Công ty TNHH World Việt Nam có 30 ngày để khiếu nại. Quá thời hạn này, nếu Công ty không khiếu nại, hoặc khiếu nại bị bác bỏ, Cục QLCT sẽ tiến hành các bước tiếp theo của quy trình xử lý theo quy định của pháp luật về cạnh tranh và bán hàng đa cấp.
(VnMedia) - Khẳng định thuế, phí còn cao, không chỉ liên quan đến thủ tục hành chính mà còn liên quan đến phí sử dụng công trình BOT, bến bãi, cảng biển, cầu đường... Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh “năm 2017 sẽ là năm giảm phí cho doanh nghiệp“.
(VnMedia) - Cục Quản lý cạnh tranh vừa nhận được Hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu, đối với sản phẩm phân bón DAP nhập khẩu từ các quốc gia/ vùng lãnh thổ vào Việt Nam.
(VnMedia) - Bà Đinh Thị Mỹ Loan, Chủ tịch Hiệp hội Các nhà bán lẻ Việt Nam đề xuất xây dựng “Chương trình khuyến thương“ để mở đầu ra cho sản phẩm Việt, trong đó có việc hỗ trợ đào tạo nghề, truyền nghề bán lẻ như một ngành dịch vụ quan trọng có giá trị gia tăng....
(VnMedia) - Theo Tổng cục Hải quan, trong 4 tháng đầu năm, xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc đã đạt mức tăng trưởng lớn nhất, với mức tăng 40,8%.
(VnMedia) – Theo dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương, các đơn vị hành chính, sự nghiệp trong cơ cấu tổ chức của Bộ dự kiến sẽ sắp xếp, thu gọn được 5 đơn vị, từ 35 đơn vị hiện hành xuống còn 30 đơn vị.
(VnMedia) - Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin (Bộ Công Thương) vừa có công văn hoả tốc đến các đơn vị trực thuộc Bộ, các tập đoàn, tổng công ty thuộc Bộ về việc tăng cường phòng chống mã độc WannaCry.
(VnMedia) - Ngày 16/5, sự kiện Vinamilk đón hơn 2.000 con bò sữa từ Mỹ về gia nhập đàn bò sữa của trang trại bò sữa Tây Ninh, tiếp tục khẳng định cam kết xây dựng nguồn nguyên liệu sữa nội địa ổn định.
(VnMedia) - Dẫn lời nhà tư sản dân tộc Bạch Thái Bưởi: “tôi muốn làm cho Hà Nội đẹp như Pari“; chí sĩ Lương Văn Can “việc buôn bán thịnh suy có quan hệ đến quốc dân thịnh suy“, Thủ tướng cho rằng, hoài bão của tiền nhân sẽ là cảm hứng cho đội ngũ doanh nhân hiện nay.