Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh mở nhiều nhà hàng hút du khách theo đạo Hồi

06:20, 16/12/2016
|

(VnMedia)- Theo thông tin từ Tổng cục Du lịch, tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh mở ra nhiều nhà hàng có món halal, có nhà thờ Hồi giáo để khách du lịch vào cầu nguyện. 

Tổng cục Du lịch vừa có chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch tại Malaysia. Tại Malaysia, Tổng cục Du lịch đã giới thiệu tới các hãng lữ hành và các cơ quan báo chí Malaysia những điểm đến nổi tiếng như: Hà Nội, Hạ Long, Sa Pa, Ninh Bình, Quảng Bình, Huế, Đà Nẵng, Hội An, Mũi Né, Đà Lạt, Vũng Tàu, TP.Hồ Chí Minh... Đồng thời cho biết tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh mở ra nhiều nhà hàng có món halal, có nhà thờ Hồi giáo để khách du lịch vào cầu nguyện.

Ảnh minh họa từ internet.
Ảnh minh họa từ internet.

Bên cạnh đó, Việt Nam có nhiều loại hình du lịch mới được đưa vào khai thác như: du lịch nghỉ dưỡng biển đảo, du lịch mạo hiểm, du lịch chữa bệnh... sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của khách du lịch Malaysia.

Hiện nay, sự kết nối được cải thiện giữa các thành phố của hai nước Việt Nam- Malaysia thông qua các chuyến bay trực tiếp hằng ngày giữa Kuala Lumpur - Hà Nội, Kuala Lumpur - TP.Hồ Chí Minh, Kuala Lumpur - Đà Nẵng của cả Vietnam Airlines, Malaysia Airlines và Air Asia, Malindo Air, Singapore Airlines, Thai, Silkair,… rất thuận lợi cho việc di chuyển của khách du lịch hai nước, đồng thời đẩy mạnh việc thu hút khách nghỉ dài ngày, nối chuyến sang nhau.

Thời gian tới, du lịch hai nước sẽ đẩy mạnh hợp tác qua việc tập trung vào trao đổi đoàn, trao đổi thông tin, kinh nghiệm xúc tiến quảng bá du lịch, xúc tiến đầu tư du lịch, thống kê du lịch, du lịch homestay, tổ chức lễ hội (lễ hội hoa), đăng cai tổ chức các giải thi đấu quốc tế lớn, hỗ trợ nhau quảng bá trên phương tiện truyền thông, phối hợp tổ chức các đoàn du lịch bằng ôtô, môtô từ Malaysia đến Việt Nam... Hai bên hợp tác xúc tiến quảng bá du lịch thông qua việc tạo điều kiện cho nhau tham dự các sự kiện du lịch tại mỗi nước.


Ý kiến bạn đọc