Vietnam Airlines hướng tớ​i mở đường bay thẳng Hà Nội-Praha

14:19, 15/12/2016
|

Tối 14/12, tại Praha, đã diễn ra lễ khai trương Tổng đại lý Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) ở Cộng hòa Séc.

Tham dự buổi lễ có Đại sứ Việt Nam tại Séc Trương Mạnh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các hội người Việt Nam tại châu Âu Hoàng Đình Thắng, Phó Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Séc Giang Thành, đại diện các công ty du lịch và lữ hành Séc.

 gb
Đại sứ Trương Mạnh Sơn giới thiệu tiềm năng du lịch của Việt Nam với đại diện các công ty du lịch Séc. (Ảnh: Ngọc Mai/Vietnam+)

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Trương Mạnh Sơn nhấn mạnh tới tiềm năng du lịch Việt Nam đối với thị trường Séc và bày tỏ hy vọng việc Vietnam Airlines mở Tổng đại lý tại Séc sẽ thúc đẩy sự hợp tác du lịch giữa hai nước.

Ông Nguyễn Quốc Phương, Giám đốc Văn phòng Vietnam Airlines tại châu Âu, cho biết ước tính năm 2016 Vietnam Airlines vận chuyển hơn 20 triệu hành khách. Năm 2015 Vietnam Airlines đưa vào khai thác hai loại máy bay thế hệ mới là Boeing 787-9 và Airbus A350-900 tại các đường bay khứ hồi Hà Nội-Paris, Hà Nội-London, Hà Nội-Frankfurt. Chuỗi dịch vụ theo tiêu chuẩn 4 sao đã được Vietnam Airlines áp dụng để phục vụ khách hàng một cách tốt nhất.

Theo ông Nguyễn Quốc Phương, việc chỉ định Tổng đại lý tại Séc nằm trong kế hoạch của Vietnam Airlines nghiên cứu thị trường một cách sâu sát, đồng thời phát triển công tác thương mại nhằm tăng nguồn khách đủ lớn và đủ tần suất để mở đường bay thẳng khứ hồi Hà Nội-Praha trong tương lai.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN, ông Pavel Dubovy, đại diện Tổng đại lý Vietnam Airlines tại Séc, cho biết rất nhiều khách du lịch Séc quan tâm đến đất nước Việt Nam và Vietnam Airlines không chỉ chuyên chở hành khách từ châu Âu tới Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh mà còn đến các địa phương khác, sang cả Lào và Campuchia. Do đó, theo ông, việc mở Tổng đại lý tại Séc là điều nên làm.

Theo TTXVN


Ý kiến bạn đọc