Thừa Thiên Huế có Bí thư Tỉnh ủy mới

15:26, 03/10/2015
|

Ông Lê Trường Lưu được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế khóa 14 (nhiệm kỳ 2010 – 2015) với số phiếu tín nhiệm cao, thay ông Nguyễn Ngọc Thiện .

Ảnh minh họa

Chiều 2/10, tại hội nghị lần thứ 21, khóa 14, Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã bầu ông Lê Trường Lưu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, nhiệm kỳ 2010- 2015.

Ông Lưu được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy để thay ông Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế vừa được Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ông Lê Trường Lưu, sinh năm 1963, quê quán xã Vinh Thái, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, là thạc sĩ kinh tế, cử nhân hành chính, cao cấp chính trị.

Trước khi giữ chức danh Bí thư Tỉnh ủy, ông Lê Trường Lưu từng giữ các chức vụ: Giám đốc Sở Tài chính; Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Hương Thủy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hội nghị cũng đã công bố Quyết định của Ban Bí thư phê duyệt bổ sung chức danh Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với Đại tá Lê Quốc Hùng - Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ông Nguyễn Văn Hùng tái cử Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum

Ảnh minh họa


Sau 3 ngày làm việc, sáng 3/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020 đã bế mạc.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020 đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 54 người.

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh bầu Ban thường vụ Tỉnh ủy khóa XV gồm 15 người.

Ông Nguyễn Văn Hùng tái đắc cử chức Bí thư Tỉnh ủy. Bà Y Mửi, ông Đào Xuân Quí tái đắc cử chức Phó Bí thư Tỉnh ủy. Hội nghị cũng bầu Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 người. Ông Nguyễn Văn Hòa được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng gồm 15 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XV đề ra chỉ tiêu tăng trưởng bình quân hàng năm giai đoạn 2015-2020 trên 9%; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 2.500 USD; thu ngân sách Nhà nước tại địa bàn đạt trên 3.500 tỷ đồng; đến năm 2020 ít nhất có 25 xã đạt chuẩn nông thôn mới; độ che phủ rừng đạt trên 63,75%; giảm 3-4% hộ nghèo mỗi năm. Đến năm 2020 kết nạp mới trên 5.000 đảng viên; 100% thôn làng có tổ chức đảng.

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu chủ yếu trên, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra nhiều giải pháp, như: Tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại; thực hiện tái cơ cấu đồng bộ nền kinh tế theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh gắn với đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa; nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp…

(VOV)

Ý kiến bạn đọc