Hà Nội tôn vinh 10 Công dân Thủ đô ưu tú

15:39, 02/10/2015
|

(VnMedia) - Danh sách 10 cá nhân được tôn vinh danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú sáng nay (2/10) có sự thay đổi so với đề xuất trước đó...


Ảnh minh họa

10 cá nhân được trao danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú 2015



Sáng nay 2/10/2015, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức Triển lãm và Đại hội Thi đua yêu nước thành phố giai đoạn 2010-2015. Đ
ây là dịp tôn vinh các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ đại biểu Hà Nội lần thứ XVI sắp diễn ra

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Thế Thảo nhấn mạnh, 5 năm qua, phong trào thi đua của thành phố Hà Nội đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, góp phần quan trọng để Thủ đô Hà Nội phát huy tốt vai trò là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hoá, khoa học, giáo dục, kinh tế của cả nước.

Nhiệm kỳ 2010 - 2015, Hà Nội là một trong những địa phương luôn đi đầu, chủ động, kịp thời trong các phong trào thi đua yêu nước. Các phong trào thi đua xuất hiện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhờ vậy, kinh tế - xã hội của Thủ đô tiếp tục phát triển và có mức tăng trưởng khả quan. Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân 5 năm ước tăng 9,23%, gấp 1,58 lần mức tăng bình quân chung của cả nước.

5 năm qua, tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 714,5 ngàn tỷ đồng, tăng bình quân khoảng 7,1%/năm. Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 dự kiến đạt khoảng 70 triệu đồng/người/năm…

Có thể nói, 5 năm qua, số lượng khen thưởng các gương điển hình của toàn thành phố đã phản ánh được tính tiêu biểu, nêu gương trong các phong trào thi đua trong các lĩnh vực. Cụ thể, thành phố Hà Nội đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh; 49 tập thể thuộc thành phố được tặng thưởng Huân chương Độc lập các loại; Huân chương Lao động cho 367 tập thể và 346 cá nhân; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 876 tập thể và 925 cá nhân; 5 tập thể được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động; 11.588 lượt tập thể, 18.652 cá nhân được tặng Bằng khen của UBND thành phố …

Tại Đại hội, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho hai tập thể là Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn và Trường THCS Ngô Sỹ Liên.

Tại đại hội, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã trao danh hiệu “Công dân Thủ đô Ưu tú” 2015 cho các cá nhân tiêu biểu. Trong danh sách lần này có sự thay đổi so với danh sách 10 công dân được đề nghị trước đó.

10 cá nhân được chính thức tôn vinh lần này gồm:

Ông Trần Trọng Dực - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội;

Trung tá Chu Thị Hoa - Đội trưởng đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Hoàn Kiếm;

GS.TS Vũ Hoan - Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội;

Ông Triệu Tiến Ích - Chủ tịch Hội sản xuất và kinh doanh nhãn chín muộn huyện Hoài Đức;

Ths. NSƯT Trịnh Thúy Mùi - Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội.

TS. NGƯT Nguyễn Tùng Lâm - Chủ tịch Hội đồng giáo dục trường THPT Đinh Tiên Hoàng, Chủ tịch hội Tâm lý giáo dục học Hà Nội;

NSND Chu Thúy Quỳnh - Chủ tịch hội Nghệ sĩ múa Việt Nam;

Nghệ nhân Nguyễn Thị Tâm - Chủ cơ sở dệt lụa tơ tằm Triệu Văn Mão, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông;

Ông Vũ Văn Tiền - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp Hà Nội (Geleximco);

GS.TS.AHLĐ Nguyễn Anh Trí - Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Chủ tịch Hội huyết học, truyền máu TP Hà Nội.


Xuân Hưng

Ý kiến bạn đọc