Gấp rút phòng bão đổ bộ vào Quảng Ninh - Thái Bình

16:05, 02/10/2015
|

(VnMedia) - Trước dự báo cơn bão mạnh (bão số 4) có khả năng đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thái Bình, sáng nay (2/10), Ban Chỉ đạo TƯ về phòng chống thiên tai đã họp gấp để có phương án ứng phó.

Ảnh minh họa

Sáng 2/10, Ban Chỉ đạo TƯ về phòng chống thiên tai đã họp gấp để có phương án ứng phó



Sáng nay (2/10), cơn bão  có tên quốc tế là Mujigae đã đi vào vùng biển nước ta và trở thành cơn bão số 4 trong mùa bão năm nay.  Trước dự báo cơn bão mạnh có khả năng đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thái Bình, ngay sáng nay, Ban Chỉ đạo TƯ về phòng chống thiên tai đã họp gấp để có phương án ứng phó.

Thông tin tại cuộc họp cho biết, bão số 4 là cơn bão được đánh giá có tốc độ di chuyển nhanh và ngày càng mạnh lên. Dự báo trong những ngày tới, bão sẽ di chuyển vào Vịnh Bắc Bộ và đổ bộ vào đất liền nước ta. Các khu vực dự báo bão sẽ đổ bộ là từ Quảng Ninh đến Thái Bình.

Cơn bão số 4 có khả năng gây mưa và mưa rất to ở khu vực Đông Bắc Bộ, đặc biệt là các địa phương: Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn. Trung tâm khí tượng thuỷ văn dự đoán lượng mưa từ 300- 400mm.

Trước diễn biến nhanh của cơn bão, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai có Công điện số 29 gửi các địa phương yêu cầu: Người dân cư trú ven biển và có lồng bè nuôi trồng thủy sản phải theo dõi đặc biệt tình hình bão để có các phương án ứng phó; Các hồ chứa cần phải được đảm bảo an toàn, yêu cầu trực ban 100% nếu có mưa lớn xảy ra.

Ban Chỉ đạo lưu ý, thiệt hại đợt mưa lũ tại Quảng Ninh ở tháng 7 là rất lớn nên để ứng phó với cơn bão lần này, các đơn vị liên quan cần đặc biệt tăng cường thông tin kịp thời cho người dân và chính quyền địa phương. 13h hôm nay, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải sẽ chỉ đạo họp trực tuyến với các địa phương để ứng phó với bão số 4.

Kết luận tại cuộc họp, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi - Ủy viên trường trực Ban chỉ đạo Trần Quang Hoài đã chỉ đạo khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó.

Cụ thể, đề nghị tiếp tục triển khai Công điện của Ban chỉ đạo TW về Phòng chống thiên tai trong đó tập trung việc thông báo kịp thời, đầy đủ cho các phương tiện, ngư dân đang hoạt động trên biển diễn biến của bão để chủ động phòng tránh đồng thời sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ, cứu nạn để chủ động ứng cứu; kịp thời thông tin cho các chính quyền địa phương trong khu vực khả năng chịu ảnh hưởng của bão chuẩn bị phương án ứng phó, di dân khu vực nguy hiểm đồng thời sẵn sàng cấm biển tùy theo tình hình; Đảm bảo an toàn hồ chứa khu vực Bắc Bộ trong trường hợp mưa lũ phức tạp; Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương tiếp tục, có bản tin kịp thời, bám sát tình hình thực tế phục vụ công tác chỉ đạo, ứng phó.

Hiện tại, bão số 4 không chỉ gây gió mạnh trên biển mà còn làm cho gió Tây Nam hoạt động mạnh mẽ hơn trên đất liền của hai khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Chiều nay, mưa dông sẽ diễn ra trên diện rộng ở khu vực này và cục bộ có các điểm mưa vừa, mưa to, cảnh báo kèm theo đó là tố lốc và gió giật đột ngột.  Với Thành phố Hồ Chí Minh, chiều tối nay, có thể có mưa dông với lượng khá, dồn dập nhất là từ khoảng 16-19 giờ, nguy cơ ngập úng ở vùng trũng thấp. Cho đến đêm, mưa giảm dần cường độ, nhiệt độ cũng hạ dần, lúc 22 giờ đêm xuống còn 27 độ.

Hồi 14 giờ ngày 2/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,7 độ vĩ Bắc; 118,7 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 700km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (tức là từ 60 đến 90km một giờ), giật cấp 10-11.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 3/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 114,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 310km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (tức là từ 90 đến 120km một giờ), giật cấp 13-14.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 12-13. Sóng biển cao từ 3-5m. Biển động dữ dội. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 13 giờ ngày 4/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 110,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (tức là từ 90 đến 120km một giờ), giật cấp 12-13.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 13-14. Sóng biển cao từ 3-5m. Biển động dữ dội. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Ảnh minh họa



 


Tuệ Khanh

Ý kiến bạn đọc